Lãi 7.439 tỷ đồng, Thaco khiến các hãng xe lo sốt vó

Theo baodautu.vn

Lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng đạt được trong năm 2015 vừa được Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) công bố, gấp đôi con số 3.586 tỷ đồng của năm 2014 có thể khiến các hãng xe ô tô khác phải lo sốt vó khi cạnh tranh.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO luôn đau đáu với công nghiệp ô tô.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO luôn đau đáu với công nghiệp ô tô.

Thaco hiện đang kinh doanh 5 thương hiệu xe trong đó có 3 nhãn hiệu xe du lịch là Kia, Mazda và Peugeot. Hai nhãn hiệu còn lại là Thaco Bus - xe khách và Thaco Truck - xe tải.

Năm 2015, doanh số bán xe của Thaco các loại đạt 80.400 chiếc, tăng 90% so với năm 2014 (42.339 xe), đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ dòng xe du lịch (Kia, Mazda và Peugeot) đạt 42.213 xe, tăng 100% so với năm ngoái (20.750 xe).

Dẫu từng thương hiệu xe du lịch riêng biệt mà Thaco đang kinh doanh chưa đạt được vị trí số 1 trên thị trường nhưng khi cộng chung lại tổng lượng tiêu thụ của Thaco đã chiếm gần 39% thị phần của các hãng xe là thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA).

Doanh thu hợp nhất của Thaco năm 2015 đạt 41.500 tỷ đồng, tăng 90% so với mức 21.900 tỷ đồng năm 2014.

Ngoài mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.439 tỷ đồng của năm 2015, Thaco cũng còn dư trong tài khoản 1.990 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014.

Thaco đạt con số lợi nhuận lớn như trên chắc chắn khiến các hãng xe ô tô khác, có sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trong các phân khúc với các nhãn hiệu Kia, Mazda, Peugeot, xe khách, xe tải phải lo lắng. Trên thực tế, sự vươn lên của Thaco đã khiến giá xe ô tô trên thị trường trong năm 2015 không gặp phải cảnh các ông lớn bắt tay nhau chèn ép người tiêu dùng dù phải đối mặt với việc tỷ giá ngoại tệ biến động thêm khoảng 5%.

Ngược lại, với chính sách liên tục khuyến mãi, tạo cạnh tranh về giá cho sản phẩm, Thaco đã nhanh chóng mở rộng được thị phần của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐTV của Thaco cho biết, năm 2015, Thaco bán 80.000 xe và đạt lợi nhuận sau thuế hơn 7.000 tỷ đồng. Năm 2016, Thaco đặt mục tiêu bán 100.000 xe. Nếu Thaco chỉ cần đạt lợi nhuận năm 2016 bằng với mức của năm 2015, tức là hơn 7.000 tỷ đồng, thì dư địa mở rộng thị phần cho các thương hiệu mà Thaco đang kinh doanh vẫn rất rộng cửa.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm phải giảm giá thành 5% và phải phấn đấu đi thật nhanh để có thể đứng vững trước trước khi cánh cửa hội nhập ASEAN mở toang với thuế về 0% từ năm 2018 tới, ông Dương nói và cho biết, nếu không nỗ lực vươn lên thì sẽ không có cơ hội nào cả.