LDG Group dự kiến sớm khởi động dự án trọng điểm Bãi Bụt - Đà Nẵng

Thanh Sơn

Dự án Bãi Bụt - Đà Nẵng với quy mô 30 ha, đường bờ biển dài hơn 2.000 m được xem là dự án trọng điểm của LDG Group trong thời gian sắp tới. Dự án đã có đầy đủ pháp lý và ngay trong năm 2019 hoặc đầu năm 2020, LDG Group sẽ chính thức khởi động dự án.

Việc hợp tác với Red Brick International dự án Bãi Bụt - Đà Nẵng sẽ được đầu tư 350 triệu USD. Ảnh LDG
Việc hợp tác với Red Brick International dự án Bãi Bụt - Đà Nẵng sẽ được đầu tư 350 triệu USD. Ảnh LDG

Trước đó vào tháng 3/2019, LDG công bố đầu tư vào dự án rộng gần 30ha tại Sơn Trà, Đà Nẵng với giá trị đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Được biết, dự án Khu phức hợp Bãi Bụt do Công ty cổ phần Hải Duy và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP. Hồ Chí Minh (Invesco) đầu tư, với tổng vốn hơn 300 triệu USD, được khởi công đã hơn chục năm trước. LDG Group sẽ sở hữu 99,9% vốn tại Hải Duy sau khi hoàn tất chuyển nhượng và đã cùng bắt tay với đối tác nước ngoài để đầu tư phát triển dự án. Việc hợp tác với Red Brick International dự án Bãi Bụt - Đà Nẵng sẽ được đầu tư 350 triệu USD để cùng triển khai dự án này.

Dự án Bãi Bụt - Đà Nẵng với quy mô 30 ha, đường bờ biển dài hơn 2.000 m được xem là dự án trọng điểm của LDG Group trong thời gian sắp tới. Đây là dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị thương mại dịch vụ giải trí lớn hàng đầu ở Đà Nẵng và được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho du khách khi đến với thành phố đáng sống này. LDG Group kì vọng sẽ là dự án mang về doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỉ đồng trong tương lai.

Dự án có vị trí đẹp, nằm ngay cửa ngõ lên bán đảo Sơn Trà, sát bên khu quy hoạch cảng biển mới của Đà Nẵng, sở hữu vịnh nước riêng khá đẹp và đường bờ biển trải dài thuận lợi cho phát triển khu dịch vụ giải trí biển và mặt biển. 

Theo ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, hiện nay, chỉ còn một số công tác điều chỉnh về mặt thiết kế kiến trúc để đảm bảo thẩm mỹ và đáp ứng các yêu cầu của một khu dịch vụ giải trí phức hợp cao cấp. Tính đến nay, dự án Bãi Bụt là một trong số ít các dự án tại Sơn Trà có pháp lý hoàn chỉnh. Ông Hưng cho biết, ngoài những thủ tục quan trọng đã hoàn thiên như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch chi tiết dự án và một số thủ tục pháp lý khác, thì LDG Group cũng đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Trong năm 2019, đối tác này sẽ chuyển 50 triệu USD đầu tiên để thực hiện một số hạng mục dự án và chia sẻ lợi ích hợp tác đầu tư cho LDG Group. Đầu năm 2020, 50 triệu USD tiếp theo sẽ được tiếp tục rót vào để thực hiện triển khai các hạng mục của dự án.

Ông Hưng cũng cho rằng, thanh tra là hoạt động thường niên và hoàn toàn bình thường để đảm bảo rằng các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích người đầu tư.

Nhờ việc minh bạch trong pháp lý dự án mà các quỹ đầu tư nước ngoài đã mạnh dạn bắt tay hợp tác với LDG Group sau quá trình tìm hiểu cặn kẽ. 

“Thời gian sắp tới, LDG Group còn hợp tác với nhiều quỹ đầu tư nước ngoài khác. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục đàm phán thêm một số quỹ đầu tư lớn để cùng hợp tác phát triển các dự án khác của công ty như dự án tại Quảng Ninh, Vũng Tàu, Bình Dương… Đó cũng là hướng đi của LDG Group trong thời gian sắp tới để tăng tiềm lực nguồn vốn đầu tư và mở rộng phát triển thêm các dự án khác”, ông Hưng chia sẻ thêm.

LDG Group, công ty liên kết của Tập đoàn Đất Xanh đang là một trong những hiện tượng tăng trưởng "thần tốc" trong giới kinh doanh địa ốc hiện nay. Vốn chủ sở hữu của LDG từ 62 tỉ đồng năm 2012 đã nhảy vọt lên gấp 10 lần vào cuối quí II/2019, tổng tài sản hợp nhất của LDG ghi nhận đến 5.342 tỉ đồng.