Nestle Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất viên nén cà phê cao cấp

Lê An

Ngày 18/7, Công ty Nestle Việt Nam đã tổ chức khánh thành dây chuyền sản xuất viên nén Nescafé Dolce Gusto tại nhà máy Nestle Trị An (Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hoà, Đồng Nai). Đây là nhà máy thứ 6 của công ty này tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự ấn nút khánh thành dây chuyển sản xuất viên nén cà phê. Ảnh Lê An
Các đại biểu tham dự ấn nút khánh thành dây chuyển sản xuất viên nén cà phê. Ảnh Lê An

Tham dự lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên - Môi trường; Tổng lãnh sự Đại sứ quán Thuỵ Sỹ tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của tỉnh...

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Ganesan Ampalavanar, Tổng giám đốc Công ty Nestle Việt Nam cho biết, hiện trung bình mỗi năm công ty thu mua 20-25% tổng sản lượng cà phê Việt Nam. Việc đưa dây chuyền sản xuất viên nén Nescafe Dolce Gusto đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng sản lượng cà phê thu mua từ người nông dân. Nhà máy cam kết sử dụng 100% nguyên liệu thô từ hạt cà phê Việt Nam chất lượng cao và sẽ không ngừng hỗ trợ nâng cao năng suất và giá trị hạt cà phê. Bằng chứng trong vòng 8 năm qua, doanh nghiệp đã hướng dẫn đào tạo cho hơn 200 ngàn lượt nông dân, phân phối 27 triệu cây giống cho năng suất cao nhằm hỗ trợ chính phủ trong chương trình tái canh cây cà phê, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân trên 30%, đồng thời giảm 40% lượng nước và 20 % lượng phân bón hoá học.

Về nhà máy Nestle Trị An, công suất ban đầu khoảng 2.500 tấn cà phê/ năm (tương đương 130 triệu viên nén thành phẩm). Khoảng 90% sản phẩm sẽ được xuất sang các nước trong khu vực Đông Nam Á. Từ năm thứ 2, quy mô sẽ mở rộng để đưa sản phẩm cà phê cao cấp tới người dùng Việt Nam và xuất đi 13 nước trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, việc sử dụng 100% hạt cà phê Việt Nam để sản xuất viên nén Nescafé Dolce Gusto một lần nữa khẳng định nỗ lực của Công ty Nestle Việt Nam trong các hoạt động nhằm nâng cao giá trị cho hạt cà phê nói riêng và nông sản Việt nói chung trong cung cấp giống cây trồng, chế biến và xuất khẩu.

Lãnh đạo Bộ cũng tin tưởng, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, các sản phẩm của công ty sẽ góp phần quảng bá nông sản Việt Nam ra thế giới.

Nestle Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất viên nén cà phê cao cấp - Ảnh 1

Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Nestle Việt Nam. Ảnh Lê An

Dịp này, Công ty Nestle Việt Nam đã vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ thiện xã hội.