Tập đoàn Bảo Việt tri ân các anh hùng liệt sỹ

pv.

(Tài chính) Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 09/3/2015, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Quang Phi, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn dẫn đầu Đoàn đại biểu Tập đoàn Bảo Việt tham dự Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Chi khu quân sự Mai Lĩnh thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu Tập đoàn Bảo Việt tới thăm viếng và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại di tích lịch sử Chi khu Quân sự Mai Lĩnh. Nguồn: internet
Đoàn đại biểu Tập đoàn Bảo Việt tới thăm viếng và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại di tích lịch sử Chi khu Quân sự Mai Lĩnh. Nguồn: internet
Chi khu quân sự Mai Lĩnh là một trong tổng số 242 chi khu quân sự do chính quyền Sài Gòn xây dựng từ năm 1967, án ngữ phía Tây Nam Thành cổ Quảng Trị, gồm hệ thống hàng rào dây thép gai hỗn hợp 12 lớp liên kết với hệ thống vật cản nổ, chiếu sáng dày đặc, hệ thống hầm hào, lô cốt kiên cố và hệ thống hỏa lực chặt chẽ. Chi khu quân sự Mai Lĩnh thực sự là chỗ dựa cho địch trong các hoạt động bảo đảm an ninh, yểm trợ hoạt động bình định, hoạt động phản gián, xây dựng lực lượng dân vệ, yểm trợ phòng thủ xã ấp, quản lý nguồn động viên, thông báo lệnh động viên, quân dịch tại các xã Hải Phú, Hải Lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Địch liên tục tổ chức các đợt càn quét bình định các vùng xung quanh làm cho cơ sở cách mạng bị tổn thất nặng nề, phong trào quần chúng gặp nhiều khó khăn.
 
Trận đánh vào Chi khu quân sự Mai Lĩnh của Tiểu đoàn đặc công K10 đêm mồng 8, rạng sáng ngày 09/3/1975 là một trong 3 trận đánh oanh liệt của K10 tiêu diệt hàng trăm tên địch, là trận đánh được ghi vào Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, là sự nghi binh chiến lược để tấn công vào điểm huyệt, giải phóng Buôn Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị và Tây Nguyên mở ra bước ngoặt to lớn có ý nghĩa chiến lược, tạo đà giải phóng Huế, Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải, tiến tới chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Từ một tiểu đoàn đặc công có quân số qua các lần bổ sung lên đến 1.000 đồng chí nhưng sau hòa bình chỉ còn lại 150 đồng chí. Hàng trăm đồng chí đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
 
Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tôn tạo di tích Chi khu quân sự Mai Lĩnh, theo đề nghị của chính quyền địa phương, từ năm 2010, Tập đoàn Bảo Việt đã hỗ trợ địa phương gần 1 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo 4 hạng mục công trình di tích, bao gồm: Bia tưởng niệm liệt sỹ khánh thành ngày 08/3/2010; Nhà bia tưởng niệm, khánh thành ngày 27/7/2010; Bia lưu danh K10 Đặc công Quảng Trị, khánh thành ngày 10/4/2011; Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây lưu niệm, khánh thành ngày 09/3/2013. Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục hỗ trợ địa phương 370 triệu đồng để tôn tạo di tích và tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Chi khu quân sự Mai Lĩnh, khánh thành vào ngày 09/3/2015, đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm trận đánh cuối cùng của bộ đội đặc công K10 vào Chi khu quân sự Mai Lĩnh và là ngày xã Hải Phú tổ chức đón nhận Bằng công nhận Chi khu quân sự Mai Lĩnh là di tích lịch sử cấp tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ đặc công K10 và nhân dân Quảng Trị anh hùng đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí khẳng định với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng nói riêng chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách trên địa bàn.
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình thương binh, liệt sỹ của xã Hải Phú.
 
Trước đó, ngày 08/3/2015, Đoàn cán bộ Tập đoàn Bảo Việt đã có hoạt động tri ân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Lý là thanh niên xung phong chống Mỹ ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền và gia đình ông Dương Bền, là gia đình liệt sỹ chống Mỹ ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn huyện Phong Điền. Năm 2014, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Nhân dịp chuyến thăm, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã tặng mỗi hộ 01 ti vi màn hình phẳng trị giá 5 triệu đồng.
 
Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và làm lễ thả hoa tại Bến sông Thạch Hãn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã cam kết với Lãnh đạo Ban Quản lý di tích Thành cổ, đồng thời giao trách nhiệm cho các công ty: Bảo Việt Quảng Trị và Bảo Việt Nhân thọ  Quảng Trị phối hợp với với Ban quản lý di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tài trợ kinh phí xây dựng Đền hóa vàng trong khuôn viên Thành cổ phục vụ nhân dân và du khách thập phương có điều kiện tốt hơn đến thăm viếng di tích đặc biệt quan trọng này, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 70 năm Ngày thành lập Ngành Tài chính và 50 năm Ngày thành lập Bảo Việt.