Trung ương Đoàn - Cienco4 - VTC hướng về biển đảo Tổ quốc

PV.

(Tài chính) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) và Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện (VTC) vừa ký kết và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 tại Hà Nội.

Đại diện 3 đơn vị Cienco 4, Trung ương Đoàn, VTC ký kết chương trình. Nguồn: T.T
Đại diện 3 đơn vị Cienco 4, Trung ương Đoàn, VTC ký kết chương trình. Nguồn: T.T

Chương trình phối hợp ba bên nhằm hướng tới các hoạt động: Bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển đảo, tổ chức chương trình “Tổ quốc bên bờ sóng”, xây dựng cột mốc chủ quyền tại đảo tiền tiêu, xây dựng công viên Gạc Ma, chăm lo hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân, đào tạo nghề cho ngư dân trẻ. Các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, bảo đảm an toàn giao thông và làm từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa.

Kinh phí thực hiện chương trình gồm nguồn ngân sách của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngân sách hoạt động từ thiện - xã hội của Cienco 4 (khoảng 30 tỷ đồng/năm) và nguồn huy động từ xã hội thông qua “Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400”.

Theo đó, trong giai đoạn 2014 - 2014, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) tài trợ 30 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng, đặc biệt hướng về biển đảo Tổ quốc. Trong đó, Cienco4 dành 1 tỷ đồng xây dựng cột mốc chủ quyền biển đảo, 500 triệu đồng xây dựng công viên Gạc Ma, 200 triệu đồng tổ chức các hoạt động vì Biển Đông, 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông.

Tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Cienco 4 chia sẻ: “Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động của lực lượng đoàn viên thanh niên Cienco 4. Chúng tôi luôn hưởng ứng một cách tích cực nhất các chính sách của Đảng, Chính phủ để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong các chương trình hoạt động hướng về biển đảo quê hương, ứng phó biến đổi khí hậu và hướng về các chương trình tâm linh, nghĩa tình đồng đội”.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, tới đây, các đơn vị sẽ tập trung vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nòng cốt là tổ chức chương trình “Việt Nam xanh” gồm các hoạt động tiêu biểu như trồng cây dọc theo các đường quốc lộ, trồng cây xanh trong khuôn viên trường học, các nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm, khuôn viên bệnh viện; hỗ trợ điều kiện vật chất – kỹ thuật trồng rau xanh, hệ thống cung cấp nước ngọt tại các Nhà giàn DK1 thông qua hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được tổ chức định kỳ hàng năm.

Tại lễ ký kết, Ban Tổ chức đã trao biển quà tượng trưng cho các đơn vị: Công trình cột cờ và cột mốc chủ quyền tại đảo Mắt (Nghệ An); công trình công viên Gạc Ma; Nhà tình nghĩa cho gia đình thanh niên xung phong tại Nghệ An, Lai Châu, Điện Biên; công trình xây dựng cây xanh dọc đường quốc lộ cho 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; trao “Nhà tình nghĩa” của du học sinh sinh viên Việt Nam tại Nam Úc tặng 01 gia đình chiến sĩ hải quân…