Việt Nam có 290 triệu phú chứng khoán

Theo Vnexpress

Tổng tài sản của của 500 người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2012 tương đương gần 75.000 tỷ đồng, trong đó già nửa các cá nhân đang sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.

Ông Phạm Nhật Vượng nằm trong top 30 gia đình có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán.
Ông Phạm Nhật Vượng nằm trong top 30 gia đình có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán.
Tiếp theo Top 100, Top 50 phụ nữ và 30 gia đình có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán, theo thông lệ hàng năm, VnExpress.net công bố danh sách 500 người giàu nhất trên sàn chứng khoán nhằm mang đến bức tranh bao quát hơn về tình trạng sở hữu cá nhân tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Chênh lệch tài sản của các cá nhân từ vị trí 150 - 500 không quá lớn như trong Top 100, người đứng vị trí 150 hơn người thứ 500 vỏn vẹn 47 tỷ đồng, trong khi chênh lệch trong Top 100 là hơn 17.000 tỷ. Vì vậy, danh sách 500 người giàu nhất trên sàn thường xuyên thay đổi qua các năm. Danh sách năm 2012 chào đón 300 gương mặt mới so với xếp hạng được công bố năm ngoái. Trong đó có một số cá nhân từng xuất hiện trong danh sách năm 2010 nay xuất hiện trở lại.

Trải qua một năm ảm đạm nhưng trên thị trường chứng khoán, cổ đông của các doanh nghiệp bất động sản - phát triển địa ốc vẫn chiếm ưu thế nhất với 103 đại diện. Con số này gần như không thay đổi so với thống kê năm ngoái (105). Trong khi đó, đại diện của khu vực chế biến - kinh doanh nông sản, thủy sản lại tăng mạnh, từ 34 năm ngoái lên 51 trong năm nay, giữ vị trí thứ 2 trong số các ngành được thống kê.

Tương tự như bất động sản, 2012 không phải là một năm thuận lợi của các ngân hàng. Tuy nhiên, lượng người giàu có mặt trong Top 500 là cổ đông của các nhà băng cũng tăng mạnh từ 23 lên 37. Diễn biến này chủ yếu do các vụ thâu tóm, chuyển đổi lãnh đạo tại các ngân hàng lớn trong năm qua, cũng như người thân của nhiều cổ đông lớn ngân hàng đã mua thêm cổ phiếu. Các ngành cũng có nhiều đại diện khác trong danh sách bao gồm thép (45) và dịch vụ đầu tư (15)…

Một xu hướng được nhận ra sau khi các Top 100, 50 phụ nữ và 30 gia đình được công bố, một lần nữa được khẳng định tại danh sách 500 là bất chấp khó khăn của thị trường, người giàu chứng khoán vẫn giàu lên. Tổng tài sản của 500 cá nhân giàu nhất trên sàn năm này đạt hơn 74.975, tăng khoảng 10.500 tỷ đồng so với năm ngoái và chủ yếu được đóng góp bởi Top 100.

Tính chung trên 2 sàn, hiện có 290 cá nhân sở hữu tài sản chứng khoán trị giá trên một triệu USD, tăng 20 người so với năm ngoái nhưng vẫn kém khá xa so với con số 450 của danh sách năm 2010. Người đứng ở vị trí thứ 500 hiện có tài sản hơn 10 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với danh sách năm 2011.

Cũng như các danh sách thường niên đã công bố, Top 500 người giàu được VnExpress.net xây dựng dựa trên thông tin, báo cáo tài chính và cáo bạch công bố công khai của 704 doanh nghiệp đang niêm yết ở hai sàn. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp việc thực hiện danh sách nhận được sự hỗ trợ về dữ liệu bởi VNDIRECT, công ty chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu Việt Nam.

Từ cuối 2012 đến nay, VnExpress.net lần lượt đã công bố các danh sách Top 100, Top 50 và Top 30. Trong đó, ông chủ của VINGROUP - Phạm Nhật Vượng năm thứ 3 liên tiếp giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tài sản gần 17.185 tỷ đồng. Vợ ông Vượng, bà Phạm Thu Hương dẫn đầu danh sách 50 phụ nữ giàu nhất khi sở hữu hơn 2.960 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Cộng chung tài sản của các anh chị em, vợ chồng ông Vượng cũng dẫn đầu danh sách 30 gia đình với tổng tài sản 22.576 tỷ đồng, tiếp tục là gia đình “tỷ đô” duy nhất trên sàn chứng khoán.