Vietcombank đồng hành cùng "Nhân tài đất Việt"

PV.

Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 vừa diễn ra mới đây tại Hà Nội, Vietcombank vinh dự tiếp tục đồng hàng cùng Chương trình. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Vietcombank đồng hành cùng Chường trình.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) trao Giải Nhất tro
Đại diện lãnh đạo Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (hàng đầu, thứ 8 từ phải sang) trao Giải Nhất tro


Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam cùng Báo Dân trí tổ chức thường niên với sự hỗ trợ hiệu quả của Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan truyền thông cùng các nhà tài trợ, đến nay đã bước vào năm thứ 12. 

Khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực từ lĩnh vực Công nghệ thông tin – truyền thông, qua các năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không ngừng mở rộng ra các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016 đã trao 9 giải thưởng về Công nghệ thông tin, 4 giải thưởng khuyến tài, 1 giải trong lĩnh vực khoa học công nghệ và 2 giải trong lĩnh vực Y dược.

Tại buổi lễ, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã cùng bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Giải Nhất trong lĩnh vực Y dược cho công trình “Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh máu” do GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng các nhà khoa học thuộc Viện thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng giải thưởng trên suốt chặng đường 12 năm qua.

Qua đó, góp phần đưa Giải thưởng ngày một phát triển lớn mạnh và mở rộng, trở thành Giải thưởng uy tín tại Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học, Y dược và Môi trường.

Là một doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội luôn được Vietcombank đề cao với sự quan tâm đặc biệt đến các lĩnh vực y tế, giáo dục cùng nhiều lĩnh vực khác và không nằm ngoài mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân Việt. 

Việc đồng hành cùng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong suốt 4 năm qua (2013-2016) khẳng định mong muốn của Vietcombank được chung tay cùng Ban Tổ chức để khơi dậy sự sáng tạo từ cộng đồng, đặc biệt là những sáng kiến, nghiên cứu của các cá nhân, tập thể đem lại những giải pháp thiết thực cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam triên nhiều lĩnh vực./.