Vietcombank Huế trao tặng nhà tình thương

PV.

Đoàn Thanh niên Vietcombank Huế vừa phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Xuân tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó Giám đốc Vietcombank Huế (hàng trên, thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ Vietcombank Huế và chính quyền địa phương, người dân thôn Ba Lăng chụp ảnh lưu niệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó Giám đốc Vietcombank Huế (hàng trên, thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ Vietcombank Huế và chính quyền địa phương, người dân thôn Ba Lăng chụp ảnh lưu niệm

Đến tham dự buổi lễ có Thượng tá Lê Viết Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trương Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, ông Võ Văn Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phú Xuân;

Về phía Vietcombank Huế có bà Nguyễn Thị Thanh Hiền -  Phó Giám đốc, ông Trần Cao Nguyên – Bí thư Đoàn thanh niên cùng đông đảo đoàn viên thanh niên Vietcombank Huế, đoàn viên, hội viên Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt và người dân thôn Ba Lăng.

Bà Phạm Thị Vân, 78 tuổi, trú tại thôn Ba Lăng, là một trong những hộ có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn nhất của xã. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 10 m2 được xây từ lâu, nay đã xuống cấp trầm trọng, ngày mưa gió nhà dột nát, mùa nắng thì nóng hầm hập.

Do hoàn cảnh quá nghèo, bà chưa thể sửa chữa căn nhà của mình và luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ về tính mạng và sức khỏe. Trước hoàn cảnh đáng thương ấy, Đoàn thanh niên Vietcombank Huế đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt và Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phú Xuân góp kinh phí, sức lực để xây dựng một căn nhà tình thương khang trang và đầy đủ tiện nghi.

Hoạt động trao tặng nhà tình thương là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của Vietcombank nói chung và Vietcombank Huế nói riêng.

Với mong muốn của Vietcombank Huế và Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có được những ngôi nhà mới kiên cố để họ yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó từng bước giảm số hộ nghèo, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.