Vietcombank trao tặng 110 triệu đồng cho thương bệnh binh trong dịp Tết

VCB

(Tài chính) Nhân dịp năm mới 2015, chào đón Tết cổ truyền Xuân Ất Mùi, chiều 09/2, tại trụ sở báo Tiền Phong, đại diện cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Trương Quang Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank thay mặt cho cán bộ nhân viên của ngân hàng đã trao số tiền 110 triệu đồng cho ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền phon để trao tặng cho các thương bệnh binh đón tết.

Ông Trương Quang Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank (thứ hai từ trái sang) trao số tiền 110 triệu đồng cho ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền phong (thứ hai từ phải sang) phối hợp tặng quà cho thương, bệnh binh nặng và cựu TN
Ông Trương Quang Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank (thứ hai từ trái sang) trao số tiền 110 triệu đồng cho ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền phong (thứ hai từ phải sang) phối hợp tặng quà cho thương, bệnh binh nặng và cựu TN
Đây là số tiền Vietcombank sẽ phối hợp cùng báo Tiền Phong trao quà tết đón Xuân Ất Mùi 2015 cho 05 Trung tâm điều dưỡng thương binh  và người có công phía Bắc theo Chương trình tặng quà do báo Tiền phong phát động.

Tiếp nhận số tiền từ  Vietcombank, nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng, đây là một hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết cổ truyền này đối với thương bệnh binh  vốn đã chịu nhiều đau thương, mất mát .

Theo lịch trình, trong sáng thứ ba (10/2) và thứ năm (12/2), báo Tiền Phong và Vietcombank sẽ trực tiếp đến thăm, tặng quà 5 trại điều dưỡng thương binh và người có công tại 4 tỉnh là Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình. Ngoài Chương trình phối hợp với báo Tiền phong, trong dịp đầu năm 2015, chào Xuân Ất Mùi, Vietcombank còn chủ động tổ chức nhiều chương trình an sinh có ý nghĩa hướng đến người nghèo và chia sẻ với cộng đồng như trao trường học nội trú cho học sinh dân tộc ở Mường Lát, Thanh Hóa; Bát Xát, Lào Cai; tặng quà cho hộ nghèo ở Lào Cai; tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo trong cán bộ nhân viên Hội sở chính vào ngày 12/2/2015 …