Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Theo Thanh Long /Visual Capitalist/ndh.vn

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ lần lượt là 4 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới. Việt Nam sản xuất được 14,1 triệu tấn thép trong 2018, đứng thứ 17 thế giới.

 Việt Nam sản xuất được 14,1 triệu tấn thép trong 2018, đứng thứ 17 thế giới. Nguồn: Internet.
Việt Nam sản xuất được 14,1 triệu tấn thép trong 2018, đứng thứ 17 thế giới. Nguồn: Internet.

Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới - Ảnh 1

Năm 2018, sản lượng thép thô của thế giới tiếp tục tăng lên hơn 1,8 tỷ tấn, tăng 26,1% so với năm trước. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ lần lượt là 4 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Thị phần thép của Trung Quốc tăng từ mức 38,1% của năm 2008 lên 51,3% vào năm ngoái.

Với sản lượng 14,1 triệu tấn thép thô, Việt Nam đứng thứ 17.