"Vua tôm" Minh Phú bổ nhiệm người của Mitsui làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Theo Khánh An/nhadautu.vn

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) đã thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Việc hợp tác với Mitsui là cơ hội để Minh Phú thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Nguồn: internet
Việc hợp tác với Mitsui là cơ hội để Minh Phú thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Nguồn: internet

Xét thư giới thiệu của ông Matsuoka Taishi, Giám đốc phòng thực phẩm, Công ty TNHH Mitsui-Nhật Bản về việc cử ông Suzuki Yoshiaki đến làm việc tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đến ngày 8/7/2019, Tập đoàn đã bổ nhiệm ông Suzuki Yoshiaki, quốc tịch Nhật Bản giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc với thời hạn bổ nhiệm 2 năm.

Hiện nay, Mitsui đang nắm giữ 35,1% vốn điều lệ của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Ngoài ra, trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Thủy sản Minh Phú đã có 2/9 thành viên thuộc Mitsui là ông Osada Tsutomu và ông Tsukahara Keiichi.

Trước đó vào năm 2013, Mitsui đã đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (MPHG), một nhà máy chế biến thuộc Minh Phú.

Mitsui được thành lập tại Nhật Bản năm 1947, hiện hoạt động tại 66 quốc gia với danh mục đầu tư kinh doanh đa lĩnh vực: năng lượng và tài nguyên, máy móc - cơ sở hạ tầng, hóa chất, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng - nông nghiệp và bán lẻ - dịch vụ.

Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ. Việc hợp tác với Mitsui là cơ hội để Minh Phú thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Ở diến biến liên quan, tại Đại hội thường niên năm 2019, Thủy sản Minh Phú đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với lợi nhuận sau thuế chỉ còn 1.430 tỷ đồng, giảm 38% so với kế hoạch ban đầu là 2.300 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận từ nhà máy Minh Phú Cà Mau là 750 tỷ đồng, nhà máy Hậu Giang khoảng 500 tỷ đồng và lợi nhuận nuôi tôm 180 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty đặt chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu là 77.400 tấn với doanh số 850 triệu USD.

Bên cạnh đó, thông qua việc chào bán cổ phần thành công cho nhà đầu tư chiến lược, công ty đã nâng vốn điều lệ từ 1.400 tỷ đồng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Đồng thời, với hơn 800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2018, MPC dự kiến chia thêm cổ tức 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông là 2.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã thực hiện chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% cho cổ đông.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến sẽ điều chỉnh phương án sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trong đó sẽ chi hơn 1.700 tỷ đồng cho việc trả nợ vay ngắn hạn.