An Giang: Không để 'tín dụng đen' xuất hiện trên địa bàn

Theo Công Mạo/TTXVN

Quyết tâm đẩy lùi “tín dụng đen", không để hoạt động “tín dụng đen” xuất hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Công an tỉnh An Giang tổ chức ngày 15/7.

An Giang quyết tâm không để 'tín dụng đen' xuất hiện trên địa bàn.
An Giang quyết tâm không để 'tín dụng đen' xuất hiện trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức kiểm soát hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn khá tốt.

Tuy nhiên, hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” ngày càng tinh vi, với vỏ bọc là các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính. Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” chủ động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn thông qua quảng cáo trên tờ rơi tiếp thị, qua mạng mạng xã hội, gửi tin nhắn bằng sim rác...

Người dân vay vốn không cần thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký xe hoặc sổ hộ khẩu phô tô là có thể vay được tiền và giấy tờ vay nợ không thể hiện lãi suất...
Để ngăn chặn vấn nạn “tín dụng đen”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp, không để “tín dụng đen” xuất hiện trên địa bàn, gây ra nhiều hệ lụy, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gia tăng một số tội phạm khác.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động người dân không vay tiền theo hình thức trên; khuyến khích người dân tố giác những đối tượng có liên quan đến tín dụng đen tới cơ quan chức năng. Các phường, xã, tổ dân phố, lực lượng đoàn viên, thanh niên... tổ chức ra quân bóc, xóa tờ quảng cáo “cho vay không thế chấp” dán tại trụ điện…

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã triển khai hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn và hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Qua đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019; đặc biệt, kéo giảm 30% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.  Lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ trên 82% các vụ phạm pháp hình sự,  bắt giữ 771 vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán và tàng trữ hàng cấm, tổng số hàng hóa thu giữ trị giá trên 11 tỷ đồng; đấu tranh, bắt giữ 102 vụ, liên quan đến 165 đối tượng, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy…

Cùng với đó, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác lãnh đạo, chỉ huy có nhiều đổi mới. Đề án tăng cường Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã đã được Công an tỉnh An Giang quan tâm, triển khai đạt 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh và bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã và đang chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tại địa phương, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của địa phương.

Công an các đơn vị tập trung phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ….

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, tích cực tuyên truyền và tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.