Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm phản ánh cưỡng chế thu hồi đất tại Hà Nam

Minh Khôi

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Trần Văn Dũng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Phần ao cá nhà ông Trần Văn Dũng bị chính quyền huyện Bình Lục tự ý san lấp. Nguồn: phapluatplus.vn
Phần ao cá nhà ông Trần Văn Dũng bị chính quyền huyện Bình Lục tự ý san lấp. Nguồn: phapluatplus.vn

Theo đó, tại Công văn số 1237/VPCP-V.I ngày 15/02/2019 về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý thông tin phản ánh việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Trần Văn Dũng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, theo phản ánh của Trang thông tin điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, tháng 5/2017, khi khu ao gần 1 ha nuôi toàn cá Koi cảnh hơn 3 năm tuổi, trị giá trên 4 tỷ đồng của gia đình ông Trần Văn Dũng bất ngờ bị một đơn vị san lấp, đổ cát san phẳng ao và chôn vùi hết số cá nuôi.

Điều khiến dư luận và gia đình ông Dũng băn khoăn là gia đình ông không hề nhận được bất cứ một quyết định cưỡng chế nào từ các cơ quan chức năng trong khi gia đình ông luôn ủng hộ việc giải phóng mặt bằng và không hề chống đối.

Cũng theo phản ánh trước đó của phapluatplus.vn, gia đình ông Trần Văn Dũng lâm vào cảnh kinh tế khó khăn, kiệt quê... khi chính quyền thu hồi đất, bồi thường không thỏa đáng.

Xét báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam về kết quả kiểm tra rà soát liên quan đến thông tin phản ánh trên Trang thông tin điện tử Đài Truyền hình Việt Nam ngày 12/12/2018 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Trần Văn Dũng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại, phản ánh theo quy định pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; có văn bản cung cấp thông tin đến Trang thông tin điện tử Đài Truyền hình Việt Nam để dư luận hiểu rõ sự việc.