Mật phục thu giữ gần 2.500 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới

Theo Công Mạo/baotintuc.vn

Sáng 31/5, Thiếu tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ gần 2.500 gói thuốc lá điếu ngoại các loại nhập lậu qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật thu được.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật thu được.

Cụ thể, chiều 30/5, Đội phòng, chống buôn lậu và tội phạm của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chia làm 2 tổ công tác tiến hành mật phục trên khu vực biên giới thuộc khóm Xuân Biên và Xuân Bình thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 19 giờ ngày 30/5, tổ công tác mật phục tại khu vực mương Hai Bé đến mương Xã Đội (khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) phát hiện có hai đối tượng đai vác các bao hàng hóa kềnh đi theo hướng bờ mương Hai Bé từ biên giới Campuchia về Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 300m. Tổ công tác ra tín hiệu cho các đối tượng dừng lại nhưng cả hai đối tượng không chấp hành, bỏ lại hai túi hàng hóa và bỏ chạy về bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra số hàng hóa các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện toàn bộ lá thuốc lá điếu ngoại, qua kiểm đếm số lượng là 980 gói.

Cùng thời gian trên, một tổ công tác khác mật phục đã phát hiện ba đối tượng đai vác các túi hàng hóa cồng kềnh đi theo đường bờ ruộng đoạn từ cống Tư Mèo đến cống Ông Cần (khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) cách đường biên giới khoảng 200m. Tổ công tác phát tín hiệu dừng lại nhưng các đối tượng bỏ chạy về phía biên giới Campuchia để lại ba túi hàng hóa. Qua kiểm tra số hàng hóa các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện toàn bộ là thuốc lá điếu ngoại, với số lượng 1.500 gói.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ tang vật, đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.