“Nóng” xuất lậu khẩu trang y tế

Theo Nguyễn Mai/congthuong.vn

Những ngày gần đây, khu vực biên giới, cửa khẩu vẫn “nóng” tình trạng xuất lậu mặt hàng khẩu trang y tế. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để kiếm lời phi pháp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Liên tiếp phát hiện vi phạm

Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện gần 800.000 chiếc khẩu trang đang chuẩn bị làm thủ tục xuất khẩu. Thông tin ban đầu cho biết, số hàng hóa trên thuộc sở hữu của 3 công ty tại Hà Nội. Hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan là thảm tập yoga bằng cao su, áo phông cho người lớn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trong lô hàng xuất khẩu, nên đã ra các quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ số hàng.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ xuất lậu khẩu trang y tế
Lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ xuất lậu khẩu trang y tế
 

Tình trạng xuất lậu ồ ạt khẩu trang y tế cũng đang “nóng” tại khu vực biên giới Tây Nam. Điển hình, tại An Giang, lực lượng chống buôn lậu liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế qua Campuchia. Số lượng gần 230.000 chiếc khẩu trang y tế thu giữ từ các vụ buôn lậu này vừa qua đã được Cục Hải quan tỉnh An Giang bàn giao cho Sở Y tế An Giang để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tuyến biên giới Đồng Tháp, cả cửa khẩu đường bộ và đường sông, các đối tượng lợi dụng cất giấu khẩu trang trên xe ôtô, ghe xuồng hòng vận chuyển trái phép sang Campuchia. Gần đây cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ gần 250.000 chiếc khẩu trang được giấu trong thùng carton vận chuyển bằng xe tải qua cửa khẩu biên giới Thường Phước.

Ngoài các phương thức thông thường, hiện các đối tượng còn sử dụng phương tiện thô sơ để vận chuyển hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Mới đây Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Long An) phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 33.000 khẩu trang y tế xuất lậu bằng xe ba gác. Khi phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng đã bỏ chạy, bỏ lại hàng hóa và phương tiện. Ngoài ra còn các vụ việc đối tượng sử dụng phương tiện xuồng máy, xe mô tô hoặc chuyển nhỏ, lẻ qua biên giới theo các đường mòn, lối mở.

Quyết liệt ngăn chặn

Theo đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, với địa bàn phức tạp như vùng biên giới, các địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, lập chuyên án, điều tra kỹ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, bám sát địa bàn và cương quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm để đẩy lùi hàng hóa thẩm lậu qua biên giới.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng đề nghị lực lượng 389 các bộ, ngành, địa phương tập trung biện pháp, phương tiện đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các mặt hàng thiết bị vật tư y tế; mạnh tay xử lý các trường hợp đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, về chất lượng hàng hóa…

Cùng với đó, khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, phát hiện và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất hợp pháp, nhất là người dân sống gần đường mòn, lối mở các tuyến biên giới.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tăng cường sản xuất khẩu trang y tế, đồng thời kiểm soát chặt tình trạng nâng giá bán quá mức, đầu cơ, thu gom, tổ chức buôn lậu qua biên giới và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.