Biên phòng Nghệ An:

Bắt 2 bánh heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp

Theo baohaiquan.vn

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển 2 bánh heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 4-5, tại khu vực cách mốc biên giới Việt Nam - Lào số 404 khoảng 1,5 km về phía Việt Nam (thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Già Tồng Cải, 32 tuổi, cư trú tại bản Thăm Pọng, cụm bản Nọong Hét 7, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào khi đang vận chuyển ma túy qua biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng thu giữ 2 bánh heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Được biết, vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực bản Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Xồng Vả Dềnh, sinh năm 1962, trú tại bản Huồi Sơn xã Tam Hợp đang vận chuyển 1,80 gam và 3 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.