Bắt giữ đối tượng vận chuyển 33,6kg pháo lậu

Theo baohaiquan.vn

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình) vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện đối tượng vận chuyển 33,6kg pháo nổ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 13/12, tại khu vực cửa khẩu Cha Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩuCha Lo phối hợp Phòng phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) bắt quả tang Ngô Văn Cường (sinh năm 1967, quê ở Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) vận chuyển 24 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 33,6kg.

Qua đấu tranh,Ngô Văn Cường khai nhận, toàn bộ số pháo trên là của Nguyễn Hải Long (sinh năm 1984, quê ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An), phụ xe tải BKS 37C - 15251. Long đã thuê Ngô Văn Cường vận chuyển về khu vực chợ cửa khẩu quốc tế Cha Lo với giá 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, bắt người phạm tội quả tang đối với Ngô Văn Cường và Nguyễn Hải Long và tiến hành bàn giao người, tang vật, hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 9/12, cũng tại cửa khẩu Cha Lo, lực lượng Hải quan - Biên Phòng và Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Quản (sinh năm 1976), trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định vận chuyển trái phép 1 bánh heroin và 3 gói ni lon đựng nhiều gói chất bột màu trắng (Quản khai là heroin), trọng lượng 0,486 kg trên xe ô khách BKS Lào số 0360 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Cùng ngày, lực lượng Hải quan và Biên phòng tiếp tục phối hợp kiểm traxe ô tô tải mang BKS: 38C-20565, do Phạm Văn Thịnh (sinh năm 1985), địa chỉ Đức Long, Đức Thọ, Hà Tỉnh, điều khiển nhập cảnh vào Việt Nam, phát hiện trên cabin xe có 4 hộp pháo hoa, do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ, tổng trọng lượng 4 kg. Qua điều tra ban đầu được biết số pháo trên là do Thịnh mua từ Lào đưa về Việt Nam để sử dụng.