Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu ở Hà Nội

Theo Chinhphu.vn

Tuần qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu và hàng cấm.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19/12, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra kho C2 và C3 tại ga Giáp Bát của đối tượng Thủy. Lực lượng kiểm tra phát hiện, tạm giữ 100 bao nguyên liệu thuốc bắc, thuốc nam có tổng trọng lượng khoảng 4 tấn và 34 thùng đồ chơi trẻ em.

Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua thông tin ban đầu xác định, chủ hàng tên là Hoa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lại Văn Bộ (sinh năm 1960, trú tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

TTXVN dẫn nguồn tin từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày 18/12, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 đã kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98H-3999 do Phạm Văn Hai (sinh năm 1964, trú tại khu 2 thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, qua đó phát hiện hành khách Lại Văn Bộ có dấu hiệu nghi vấn đang vận chuyển 700 quả pháo có hình dáng như quả lựu đạn đi tiêu thụ. Kết quả giám định sơ bộ tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Hà Nội cho thấy, số pháo trên có trọng lượng 32,9kg và là pháo nổ.

Tại cơ quan công an, Lại Văn Bộ khai mua số pháo trên từ Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/1 thùng (700 quả), dự kiến đem vào tỉnh Bình Phước bán với giá 14 triệu đồng. Nhưng vận chuyển tới Hà Nội thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Ngoài phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm nói trên, từ đêm 11 đến ngày 17/12, PC46 cũng triển khai lực lượng, đấu tranh bắt giữ 5 vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

Trong đó, đêm 11/12, tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29C-92151 của Công ty TNHH MTV Tia chớp Việt (địa chỉ tại ngõ 295 Bạch Mai, Hai Hà Trưng, Hà Nội) do Bùi Hữu Thắng (sinh năm 1984, trú tại Đồng Mô, Chi Lăng, Lạng Sơn) là lái xe điều khiển.

Liên ngành đã phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa là linh kiện điện tử, bóng đèn, chíp máy tính, máy trộn âm thanh, vải, mỹ phẩm.. có dấu hiệu nhập lậu, không đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.