Bắt giữ tàu gỗ vận chuyển 13.465 lít dầu DO vi phạm

Theo baohaiquan.vn

Ngày 4/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị đang tiếp tục khám xét tàu gỗ vận chuyển 13.465 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.

Lực lượng Hải đội 3 xử lý một tàu vi phạm trước đó.
Lực lượng Hải đội 3 xử lý một tàu vi phạm trước đó.

Vào hồi 22 giờ 55 phút ngày 16/6, trong quá trình tuần tra hải quan tại vùng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trên sông Dinh, gần khu vực cảng Hà Lộc, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tổ công tác của Hải đội đã phát hiện tàu gỗ, số đăng ký: BV-78233-TS, hành trình từ hướng ngoài biển vào luồng sông Dinh có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện hầm hàng trên tàu BV-78233 có chứa chất lỏng nghi là dầu.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Võ Minh Thanh là người điều khiển tàu BV-78233 không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa.

Ông Võ Minh Thanh đã nhận chở thuê lô hàng trên cho bà Nguyễn Hữu Tài (bà Tài là mẹ đẻ của ông Thanh), với giá là 3,5 triệu đồng.

Căn cứ kết quả khám xét và Chứng thư giám định về phẩm chất số 16G10ND00402-01 ngày 22/06/2016 của Vinacontrol tại Phú Mỹ: Các chỉ tiêu phân tích phù hợp với chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Diesel Oil (D.O) loại Euro 2 theo TCVN 5689:2013; Chứng thư giám định khối lượng số 16G10ND00402-02 ngày 22/06/2016 của Vinacontrol tại Phú Mỹ là 13.465 lít dầu DO.

Cùng ngày, lực lượng Hải quan tiếp tục liên hệ làm việc với bà Nguyễn Hữu Tài.

Bà Nguyễn Hữu Tài cho biết, số hàng trên được ông Hải ở Sao Mai- Bến Đình (không biết địa chỉ cụ thể) gọi điện thoại thông tin có một tàu nước ngoài ở vùng biển Vũng Tàu muốn bán khoảng 15.000 lít dầu DO với giá 4.000 đồng/lít.

Bà Tài đã góp chung vốn với 2 người nữa là ông Nguyễn Khiêm và ông Huỳnh Đình Thu để mua số dầu nói trên, với 20 triệu đồng mỗi người.

Bà Tài đã đưa 60 triệu đồng và số điện thoại của ông Hải cho con trai là ông Võ Minh Thanh điều khiển tàu gỗ BV- 78233 để liên hệ đi lấy dầu và sau khi nhận dầu xong thì thanh toán tiền cho ông Hải.

Khi mua dầu về sẽ chia đều cho cả 3 người để sử dụng tàu của gia đình và phần còn lại, không sử dụng hết nếu có ai mua thì sẽ bán lại.

Hiện Hải đội 3 đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cục Điều tra chống buôn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.