Bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng cấm, hàng lậu

Theo Chinhphu.vn

Hàng chục kg ngà voi và sừng tê giác, 50.000 cuốn sách lậu, hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm cùng quần áo giả… vừa bị các lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố, ngành bắt giữ và tiêu hủy.

95,54kg ngà voi bị bắt giữ. Nguồn: chinhsphu.vn
95,54kg ngà voi bị bắt giữ. Nguồn: chinhsphu.vn

95,54 kg ngà voi và 4,76 kg sừng tê giác “tuồn” từ Ethiopia vào Việt Nam

Trưa 12/8, tại khu vực hành lý nhập, Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, qua công tác nắm thông tin, lực lượng Hải quan thuộc Đội 1 phối hợp với C74, Bộ Công an, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện 4 kiện hành lý của ông Phạm Văn Luật và Vũ Thanh Hưng trên chuyến bay từ Ethiopia, quá cảnh Hàn Quốc về Việt Nam có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 49 khúc ngà voi (có trọng lượng 95,54 kg) và một khúc sừng tê giác (có trọng lượng 4,74 kg).

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thu giữ 50.000 cuốn sách tiếng Anh in lậu ở Hà Nội

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ TT&TT phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện, thu giữ50.000 cuốn sách tiếng Anhin lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng 12/8.

Thời điểm trên, tại nhà kho củaCông ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn giáo dục Văn Hiến (số 105, phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trong kho có 50.000 cuốn sách, với 18 đầu sách tiếng Anh có dấu hiệu in lậu.

Trên bề mặt các cuốn sách đều ghi “Nhà xuất bản Giáo dục” và có dán tem của Nhà xuất bản Giáo dục.

Tuy nhiên, có mặt tại thờiđiểm kiểm tra, đại diện của Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, toàn bộ số sách trên không phải do đơn vị in và phát hành. Tem dán trên sách đều là tem giả.

Tịch thu 4.000 sản phẩm giả nhãn hiệu thời trang nổi tiếng

Ngày 12/8, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm đồng loạt kiểm tra tình hình kinh doanh hàng giả nhãn hiệu The North Face (USA) tại phố cổ Hà Nội.


Sau khi kiểm tra 11 điểm kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ 3.687 sản phẩm vi phạm, gồm ba lô, quần áo, giày, túi, mũ...

Các cửa hàng được kiểm tra tập trung tại các phố Hàng Trống, Mã Mây, Cầu Gỗ, Hàng Dầu, Lương Văn Can, Lý Quốc Sư, Đinh Liệt, Hàng Điếu – nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài.

Cơ quan chức năng cho biết, toàn bộ hàng vi phạm sẽ đưa đi tiêu hủy theo quy định và lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm tra hàng giả nhãn hiệu nói trên, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo môi trường du lịch Hà Nội và thực thi quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Tiêu hủy 6.000 thỏi son môi giả nhập lậu

Ngày 11/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ chiếc xe tải BKS 14C-04084 vận chuyển hàng nhập lậu tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Khi khám xét chiếc xe này, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 thỏi son môi các loại giả nhiều nhãn hiệu trên thị trường; 100 chiếc khóa điện xe máy làm giả nhãn hiệu của Honda...

Lái xe Trần Văn Hoa (Yên Thọ, Đông Triều) khai nhận là người chở hàng thuê cho một đối tượng khác (chưa xác định).

Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn 45 triệu đồng và tịch thu, tiêu hủy số hàng giả nhập lậu trên.

Tiếp tục điều tra vụ vận chuyển hơn 900 tấn sản phẩm có chứa hàm lượng than

Ngày 12/8, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành xử lý tàu vận chuyển hơn 900 tấn sản phẩm ngoài than thương phẩm.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 6/8, nhận được tin báo tàu mang số hiệu HD 1239 đang vận chuyển khoáng sản từ khu vực cảng Km số 6 Cẩm Phả đi tiêu thụ, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 triển khai lực lượng để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng của tàu HD 1239 là Vũ Thế Hợp không xuất trình được bất cứ hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp lô hàng.

Theo chứng thư giám định số 15D01HQ2680-01 do Vinacontrol Quảng Ninh cung cấp, lô hàng chở trên tàu HD 1239 là 914,06 tấn sản phẩm ngoài than thương phẩm (Ak 62,31%; Qk 2708 Kcal/kg).