Bắt hơn 15.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu

Theo baohaiquan.vn

Hơn 15.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em gồm súng, rìu, đinh ba, bài bằng giấy, cùng 40 kg gà cay, tăm cay nhập lậu là số tang vật vừa bị lực lượng Hải quan Lào Cai bắt giữ.

 Súng nhựa đồ chơi trẻ em nhập lậu là hàng hóa vi phạm phổ biến đã bị lực lượng Hải quan bắt giữ trong thời gian gần đây. Ảnh: Q.H.
Súng nhựa đồ chơi trẻ em nhập lậu là hàng hóa vi phạm phổ biến đã bị lực lượng Hải quan bắt giữ trong thời gian gần đây. Ảnh: Q.H.

Vào hồi 11 giờ ngày 27/9, tại đường bờ kè sát bờ sông Nậm Thi, gần chân cầu Hồ Kiều II, Tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 7 thùng carton và 3 bao tải.

Lực lượng Hải quan kiểm tra thu giữ 560 khẩu súng đồ chơi trẻ em các loại; 92 chiếc rìu, đinh ba đồ chơi trẻ em các loại; 14.400 bộbài đồ chơi trẻ em bằng giấy; 40kg gà cay, tăm cay. Sốhàng hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, ngày 17/9, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phối hợpvới các lực lượng chức năng liên quanbắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng từ Lào Cai vào nội địa.

Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng, tang vật gồm: Nồi cơm điện các loại, nồi kho cá, nồi áp suất, đồ chơi trẻ em các loại, xe đạp trẻ em, xe máy trẻ em, bóng đèn,... do Trung Quốc sản xuất. Trị giá ước tính của toàn bộ lô hàng gần 100 triệu đồng.