Bắt quả tang vụ nhập trái phép 104 khẩu súng

Theo báo Hải quan

(Tài chính) Tối 5/4, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã thực hiện lệnh khám xét và tạm giữ 104 khẩu súng hơi nhập lậu trên tàu Thái Bình.

 Bắt quả tang vụ nhập trái phép 104 khẩu súng
Các công chức Hải Đội 3 kiểm tra súng nhập lậu trên tàu Thái Bình

Tàu Thái Bình, quốc tịch Việt Nam, có hành trình nhập cảnh từ Indonesia về Việt Nam, chở theo mặt hàng cám cọ, dùng để chế biến phân bón.

Khi tàu Thái Bình neo đậu tại Phao Nhà Bè, huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh, Hải đội 3 tuần tra phát hiện nghi vấn nên đã lai dắt tàu về cảng Tân Thuận 2 để thực hiện lệnh khám xét phương tiện vận tải đối với tàu này.

Hải đội 3 đã phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) và Bộ đội Biên phòng cảng Tân Thuận tiến hành khám xét và phát hiện 104 khẩu súng hơi, xuất xứ Indonesia, được các thuyền viên cất giấu trong buồng máy và phòng ở của thuyền viên.

Theo ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội 3, toàn bộ số súng nêu trên thuộc mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu. Các thuyền viên khai nhận mua súng số trên từ Indonesia mang về Việt Nam để bán.

Hiện toàn bộ tang vật đã được niêm phong, sai áp về tạm giữ tại kho của cơ quan Hải quan. Vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra làm rõ.