Buôn lậu gia cầm vẫn phức tạp ở Lạng Sơn

Theo baohaiquan.vn

Triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường sưu tra, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát phát hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm.

 Tình hình buôn lậu gia cầm qua địa bàn Lạng Sơn vẫn phức tạp. Ảnh Internet.
Tình hình buôn lậu gia cầm qua địa bàn Lạng Sơn vẫn phức tạp. Ảnh Internet.

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu qua địa bàn Lạng Sơn vẫn phức tạp. Đối tượng buôn lậu chủ yếu là ngườiđịa phương và một số đối tượng ở tỉnh khác như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội. Địa bàn trọng điểm chủ yếu các khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu Chi Ma, khu vực thị trấn Đồng Đăng.

Các đối tượng thường tập kết hàng hóa phía bên kia biên giới của các địa bàn trọng điểm, lợi dụng chập tối, ban đêm hoặc gần sáng thuê người mang vác qua đường mòn, lối mở, đường tắt hai bên cánh gà cửa khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam, rồidùng xe gắn máy vận chuyển về thị trấn Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn. Sau đó dùng xe ô tô tải loại nhỏ vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, trong tháng 7 lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý 2 vụ thu giữ hơn 3.000 con vịt giống; bắt giữ 600 con gà con; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường bắt giữ1.000 con gà giống; 2.020 con vịt con.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã chủ trì bắt giữ 8 vụ thu 5.000 con vịt giống, 3.900 con gà, 350 con ngỗng, 100 kg thịt vịt thịt sẵn.Đồng thờiphối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ 2 vụ thu 3.400 con gà; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường bắt giữ 4 vụ thu 4.240 con gà con giống, 3.020 con vịt giống.

Tất cả các vụ việc bắt giữ trên đều không xác định được chủ sở hữu hoặc đối tượng vận chuyển do địa hình hiểm trở, đêm, tối, khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, các đối tượng thường bỏ chạy sang bên kia biên giới. Hải quan Lạng Sơn đã ra quyết định tịch thu và chuyển giao cho cơ quan kiểm dịch động vật xử lý theo thẩm quyền.

Địa bàn hoạt động của Hải quan Lạng Sơn trải dài trên tuyến biên giới, địa hình phức tạp có nhiều đường mòn, lối tắt, khu vực biên giới gần khu dân cư nên gặp nhiều khó khăn trong công tác công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và bắt giữ.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi, chế tài xử phạt còn nhẹ so với tính chất mức độ vi phạm nên tính răn đe còn thấp.

Để công tác CBL, GLTMđối với mặt hàng gia súc, gia cầm nhập lậu, Hải quan Lạng Sơn đã kiến nghị cấp trên tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí cho công tác bắt giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu.

Đồng thời, xem xét sửa đổi, bổ sung quy định theo mức tăng nặng chế tài xử phạt đối với các hành vi kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu.