Chặt đứt một đường dây vận chuyển heroin sang Trung Quốc

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) 3 đối tượng người dân tộc có hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu tỉnh Sơn La đi Trung Quốc tiêu thụ đã bị lực lượng Hải quan-Công an mai phục bắt quả tang...

 Chặt đứt một đường dây vận chuyển heroin sang Trung Quốc
Ba đối tượng và tang vật vụ việc. Nguồn: internet

Sự việc diễn ra vào hồi 12h30 ngày 5/8/2014, tại khu vực km 24-tỉnh lộ 108, thuộc địa phận bản Hua Ty-Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47-Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý (Đội 5), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Phòng 2-Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cục C47, Bộ Công an), bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin.

3 đối tượng gồm: Giàng Bà Pó, sinh năm 1994, trú tại bản Hóng Xía, Pú Pẩu, sông Mã, Sơn La và Lý A Hả, sinh năm 1978; Ly A Của, sinh năm 1977, đều trú tại Phì Nhừ, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Hiện nay,  PC47-Công an tỉnh Sơn La đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, tang vật, mở rộng điều tra theo trình tự pháp luật.

Như vậy chỉ trong vài ngày đầu tháng 8 này, Đội 5 đã tham gia triệt phá 2 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 1/8/2014, Đội 5 và Phòng phòng chống ma túy Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thành công đồng chuyên án 660-L, bắt quả tang 2 nữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), thu giữ 6 cục chất bột màu trắng là heroin (khoảng 35 gram ma túy, tương đương 1.400 liều heroin)...