Chuyển thuốc lá lậu: Vừa mất hàng, vừa bị phạt nặng

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hồng Đảo (sinh năm 1991, ngụ tại ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Nhân viên quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra thuốc lá nhập lậu bị thu giữ. Nguồn: internet
Nhân viên quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra thuốc lá nhập lậu bị thu giữ. Nguồn: internet
Đây là là lần thứ hai, trong vòng gần nửa tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định xử phạt ông Nguyễn Hồng Đảo về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, ngày 18/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã có quyết định xử phạt ông Đảo 75 triệu đồng cũng do hành vi trên.

Vào lúc 8 giờ ngày 27/2, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) kiểm tra xe môtô biển số 47H5-1792 do ông Nguyễn Hồng Đảo điều khiển.

Khám thùng đựng bò viên để bán được đặt trên xe, lực lượng chức năng phát hiện trong đó cất giấu 1.230 bao thuốc lá (trong đó 900 bao nhãn hiệu HERO, 330 bao nhãn hiệu JET).

Qua điều tra, ông Đảo khai nhận số thuốc lá trên được mua của một người đàn ông Campuchia tại thành phố BaVet của Campuchia (đối diện cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam). Sau khi mua xong ông Đảo bó toàn bộ thuốc lá bỏ vào trong thùng bán bò viên, nhằm che mắt lực lượng chức năng. Trên đường vận chuyển về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Do ông Nguyễn Hồng Đảo tái phạm việc vận chuyển thuốc lá lậu trong khoảng thời gian không lâu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quyết định xử phạt với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số thuốc lá lậu để tiêu hủy theo quy định.