Đà Nẵng: Phát hiện lượng lớn ngà voi, vảy tê tê giấu trong container đậu đỏ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều 25/8, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Hải quan TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét container vừa nhập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng phát hiện chứa lượng lớn ngà voi và vảy tê tê…

Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ lô ngà voi nhập lậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng diễn ra ngày 21/8/2015. Ảnh: VP CBL
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ lô ngà voi nhập lậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng diễn ra ngày 21/8/2015. Ảnh: VP CBL

Bướcđầu, trong chiều nay,lực lượng hải quan đã tiến hành khám xét được 1/3 container nhập khẩu từ Malaysia về cảng Tiên Sa và phát hiện lượng lớn ngà voi, vảy tê tê do Công ty Hùng Huy Bảo có trụ sở tại TP. Đà Nẵng đứng tên vận đơn nhập khẩu lô hàng đậu đỏ.

Ngày 26/8, lực lượng hải quan sẽ khám xét nốt phần còn lại của container để có kết quả cụ thể, làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo trình tự của pháp luật.

Đây là vụ việc thứ 3, chỉ trong vòng hơn 1 tuần trở lại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ lượng lớn ngà voi, sừng tê giác nhập lậu về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Cụ thể, chiều 21/8, lực lượng hải quan, công an, bộ đội biên phòng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tiến hành khám xét và phát hiện lô hàng hơn 2 tấn ngà voi nhập lậu từ Nigeria, Châu Phi về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng khai báo là nhập khẩu gỗ.

Trước đó, ngày 13/8/2015, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám xét 2 container được vận chuyển từ Châu Phi cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 10/8/2015 đã phát hiện và thu giữ 593 kg ngà voi ở dạng khúc và các khúc sừng tê giác có tổng trọng lượng 142 kg./.