Điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vụ buôn lậu thuốc lá tại Long An

PV.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng hành hung làm một cán bộ hy sinh trong vụ việc buôn lậu thuốc lá do lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện.

Xuồng chở thuốc lá lậu. Nguồn: internet
Xuồng chở thuốc lá lậu. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long an điều tra, làm rõ vụ việc buôn lậu thuốc lá do lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện ngày 15/9/2016.

Đồng thời điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng hành hung làm một cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An, Bộ Công Thương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thay mặt Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức đoàn viếng, chia buồn và động viên gia đình đồng chí Nguyễn Kim Danh, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15/9, Đội quản lý thị trường số 1 – thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Long An triển khai kế hoạch gồm 4 đồng chí tham gia vây bắt một chiếc xuồng vận chuyển khoảng 650 cây thuốc lá nhập lậu từ biên giới Capuchia đi qua địa bàn, theo nhận định là Jet và Hero. 

Trong lúc đưa tang vật về trụ sở thì lực lượng này các đối tượng buôn lậu thuốc lá tấn công, khiến một cán bộ bị đánh vào đầu và rơi xuống sông. Khi tổ công tác tập trung cứu nạn nhân thì nhóm người này cướp lại tang vật và tẩu thoát.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Kim Danh (31 tuổi, quê thị trấn Đức Hòa, H.Đức Hòa) cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.