Đồng Tháp bắt giữ trên 110.000 gói thuốc lá lậu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Kết thúc đợt cao điểm chống buôn lậu, tập trung mặt hàng thuốc lá trên địa bàn biên giới Đồng Tháp, các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường đã bắt giữ trên 110.000 gói thuốc lá ngoại và một số mặt hàng khác

Thuốc lá lậu do Đội Kiểm soát- Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ trong đợt cao điểm chống buôn lậu. Nguồn: baohaiquan.vn
Thuốc lá lậu do Đội Kiểm soát- Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ trong đợt cao điểm chống buôn lậu. Nguồn: baohaiquan.vn

Trong đó, lực lượng Hải quan bắt giữ trên gần 24.000 gói thuốc lá ngoại các loại, trên 1 tấn đường kết tinh, 15.000 viên tân dược; Công an các huyện, thị xã biên giới bắt giữ gần 46.000 gói thuốc lá ngoại; lực lượng Biên phòng bắt giữ trên 24.000 gói thuốc lá ngoại; Quản lý thị trường bắt giữ trên 8.000 gói thuốc lá ngoại; Tổ công tác liên ngành bắt giữ gần 14.000 gói thuốc lá ngoại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Cục Hải quan Đồng Tháp đã chủ trì xây dựng 2 kế hoạch liên ngành giữa các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường về việc phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá ngoại trên địa bàn biên giới Đồng Tháp.

Qua 2 tháng triển khai (từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10), kết quả thực hiện kế hoạch đạt được khá tốt; giúp kéo giảm buôn lậu trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nói chung và kéo giảm rõ rệt (khoảng 70%) hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại tại điểm nóng xã Thường Thời Hậu B, huyện Hồng Ngự nói riêng.

Theo đánh giá chung, công tác phối kết hợp giữa các ngành cơ bản được đảm bảo; công tác phối kết hợp trong nội bộ ngành được tăng cường hơn; từ đó, đã khắc phục được hạn chế về bố trí lực lượng và tạo được hiệu quả trong thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Đợt cao điểm này cũng đã giữ vững được ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, mặc dù trong lúc triển khai kế hoạch cũng có một vài trường hợp đối tượng buôn lậu khiêu khích lực lượng nhưng các tổ công tác đã bình tĩnh xử lý tốt tình huống.

Tuy nhiên, các lực lượng cũng cho rằng, mặc dù đã cố găng nhưng vẫn chưa bắt giữ được các đối tượng chủ đầu nậu.