Giả danh Vụ phó Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1982, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã tự giới thiệu là Vụ phó Vụ Tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước để vay tiền, hứa đổi tiền lẻ chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 7/4, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, hai vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Sinh Thịnh (sinh năm 1975, trú tại Ba Đình, Hà Nội) đã lợi dụng các mối quan hệ trong gia đình, các mối quan hệ quen biết hỏi vay tiền nhưng không trả mà bỏ trốn.

Chị Đinh Thị Lý (sinh năm 1981, ở Đống Đa, Hà Nội) đã nhiều lần cho vợ chồng Huyền, Thịnh vay tiền. Khi vay, Huyền và Thịnh nói với chị Lý là để đổi tiền mới, tiền có mệnh giá nhỏ để đem đến các đình chùa đổi cho khách có nhu cầu công đức. Chị Lý đã đưa cho Huyền, Thịnh tổng cộng 2,3 tỷ đồng, có viết giấy biên nhận.

Tại tòa, chị Lý khai Huyền tự giới thiệu là Vụ phó Vụ Tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đổi được rất nhiều tiền lẻ, tiền mới do đó chị Lý tin tưởng giao tiền cho Huyền. Nhưng sau đó Huyền, Thịnh không trả được mà bỏ trốn.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1975, ở Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng được Huyền hứa hẹn vay tiền để đổi tiền lẻ, tiền mới, trả lãi 20%, do đó, chị Thư đã cho Huyền, Thịnh vay 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huyền và Thịnh còn vay tiền của nhiều người họ hàng trong gia đình với lý do mua nhà như vay của cậu mợ là ông Phạm Văn Thắng, bà Trương Thị Miên 1,9 tỷ đồng. Vay của chị Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1989, ở Ba Đình, Hà Nội), là em họ của Thịnh số tiền 500 triệu đồng…