Hà Nội thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo Nhật Quang/baocongthuong.com.vn

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2018, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã quyết liệt ra quân và đã phát hiện, thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Số nội tạng bị thu giữ. Nguồn: baocongthuong.com.vn
Số nội tạng bị thu giữ. Nguồn: baocongthuong.com.vn

Dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội năm 2018 vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã quyết liệt ra quân ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2018.

Theo đó, ngày 6/1/2018, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã thu giữ 1,3 tấn nội tạng động vật và 7 tấn kẹo đã chảy nước. Tổ công tác số 1 - Đội Quản lý thị trường số 15 Hà Nội đã thu giữ 1,3 tấn nội tạng động vật. Số nội tạng bị thu giữ được chứa trong 66 thùng xốp, bọc bên ngoài bằng bao tải.

Theo các cán bộ của Đội Quản lý thị trường số 15, vào lúc 8h sáng, Tổ công tác số 1 đã phát hiện lô hàng tại điểm tập kết ở bãi xe gầm cầu Thanh Trì. Chủ của lô hàng không chứng minh được nguồn gốc số nội tạng. Qua đấu tranh khai thác, chủ lô hàng khai nhận số hàng trên thu mua ở Đồng Nai, đang tập kết ở Hà Nội để chuyển lên Cao Bằng để tiêu thụ. Cơ quan chức năng cho biết số nội tạng trên sẽ bị tiêu hủy và phạt hành chính với chủ lô hàng theo quy định.

Cũng trong ngày 6/1, Đội Quản lý thị trường số 23 phối hợp cùng Công an huyện Đan Phượng kiểm tra cơ sở hộ kinh doanh Hoàng Hải tại địa chỉ số 43, khu liền kề 3, đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 7 tấn kẹo đã chảy nước, bốc mùi chua; gần 3 tấn bột trắng nghi là đường đã vón cục và 60 thùng bánh các loại cùng các vỏ hộp, nhãn mác, máy móc đóng gói dập hạn sử dụng.

Chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đang ký hộ kinh doanh; ngoài ra, không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào khác. Toàn bộ số bánh kẹo, vỏ hộp, nhãn mác và máy móc kể trên đã bị Đội Quản lý thị trường số 23 tạm giữ để phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, năm 2018, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 389 xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thứ hai, kiểm soát, kiểm tra thị trường gắn liền vói thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất, chất lượng hàng hóa và trách nhiệm đối vó công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thứ ba, tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và tới người dân.

Thứ tư, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các lực lượng chức năng.