Hải Phòng: “Loạn” xây nhà trên đất nông nghiệp là có thật

Theo baoxaydung.com.vn

(Tài chính) Ông Lại Đức Long - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên khẳng định: Việc Báo điện tử Xây dựng nêu tình trạng nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp ở xã An Lư mà chưa bị chính quyền xã xử lý triệt để là đúng sự thật. Ngay sau khi Báo nêu, ngày 13/1/2015, UBND huyện Thủy Nguyên đã có văn bản yêu cầu UBND xã An Lư thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Ngôi biệt thự của ông Vũ Mạnh Khải xây hoàn toàn trên đất nông nghiệp, đang được hoàn thiện. Nguồn: baoxaydung.com.vn
Ngôi biệt thự của ông Vũ Mạnh Khải xây hoàn toàn trên đất nông nghiệp, đang được hoàn thiện. Nguồn: baoxaydung.com.vn

Theo đó, để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, UBND huyện yêu cầu UBND xã An Lư thực hiện ngay các nội dung sau: Kiểm tra các trường hợp vi phạm đã bị UBND huyện xử lý nhưng tiếp tục tái phạm; xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra lập hồ sơ theo đúng thẩm quyền các trường hợp mới phát sinh vi phạm.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng có liên quan thuộc huyện hướng dẫn, đôn đốc UBND xã An Lư thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm...

Trước đó, ngày 11/1/2015, Báo điện tử Xây dựng đăng bài "Hải Phòng: Loạn xây nhà trên đất nông nghiệp". Theo phản ánh của nhân dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên thì những năm gần đây, hàng chục hộ dân đã tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp. Các công trình này quy mô nhỏ có, lớn có. Đặc biệt là trường hợp ông Vũ Mạnh Khải, ở thôn Cây Đa, xây biệt thự 72m2 trên khuôn viên hơn 400m2 đất nông nghiệp.

Cụ thể, từ năm 2009 trở lại đây, nhiều hộ dân đã tự ý ra phần đất nông nghiệp Nhà nước giao cho để làm nhà ở như hộ các ông bà Phạm Thị Toan, Lương Văn Then, Trần Văn Phiên, Bùi Thị Xinh, Phạm Văn Hà, Phạm Thị Út, Trần Văn Mười, Vũ Mạnh Khải… cùng ở thôn Cây Đa. Ngoài thôn Cây Đa còn hộ ông bà Trần Thị Tính (thôn An Trại), Đỗ Văn Quý (thôn Phiên), Trần Văn Luân (thôn An Tiến)… Và mới đây, năm 2014 các hộ này tiếp tục cơi nới, mở rộng công trình trên đất nông nghiệp. Trong đó trường hợp các ông bà Trần Văn Luân, Phạm Thị Út, Vũ Mạnh Khải cố tình xây nhà mới trên phần đất nông nghiệp không được phép xây dựng.

Để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp như trên, lỗi do chính quyền xã đã buông lỏng quản lý đất đai, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để dân xây tràn lan trên đất nông nghiệp, làm mất lòng tin trong nhân dân, tạo tiền lệ xấu cho xã hội.

Theo ông Lại Đức Long - Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên, huyện sẽ cương quyết xử lý, đặc biệt là trường hợp ông Vũ Mạnh Khải xây biệt thự 4 tầng trên 72m2 đất nông nghiệp. Xã An Lư và huyện sẽ xây dựng phương án cưỡng chế nếu hộ ông Khải không tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.