Ban 389 Tây Ninh:

Khởi tố hình sự 70 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Theo baohaiquan.vn

Năm 2015, các lực lượng chức năng Ban 389 Tây Ninh đã khởi tố hình sự 70 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ…

 Lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe buýt nhập cảnh. Nguồn: baohaiquan.vn
Lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe buýt nhập cảnh. Nguồn: baohaiquan.vn

Cụ thể, lực lượng Công an đã khởi tố 57 vụ 131 đối tượng; Lực lượng Biên phòng khởi tố 8 vụ 9 đối tượng; Lực lượng Hải quan khởi tố 5 vụ 5 đối tượng.

Các lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 3.460 vụ (có 467 vụ vô chủ), giảm 4,19% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số tiền phạt là 11.973,25 triệu đồng, tăng 26,72% so với cùng kỳ năm trước. Tịch thu hàng hóa trị giá ước tính khoảng 45.739,68 triệu đồng tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2014.

Ông Dương Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh cho biết, trong năm 2015, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn xảy ra và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các các đối tượng thường xuyên hoạt động vào ban đêm, vận chuyển nhiều lần, chia nhỏ hàng hóa, cất giấu nhiều nơi sau đó tìm cách đưa về TP.HCM để tiêu thụ.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm: Thuốc lá điếu, rượu ngoại, đường cát, sữa ngoại gỗ quý hiếm, gỗ tạp, tiền Việt Nam, ngoại tệ, mủ cao su, sắt phế liệu, pháo hoa, pháo nổ, ma túy, sừng tê giác, thực phẩm chức năng…

Trong đó, nổi lên là tình hình buôn lậu đối với mặt hàng đường cát Thái Lan xảy ra đều trên tất cả các tuyến trên địa bàn. Các đối tượng dùng xe mô tô vận chuyển nhỏ lẻ đường cát nhập lậu từ biên giới Campuchia vào tập kết trong nội địa, sau đó thay đổi bao bì mang nhãn hiệu của các nhà máy đường Việt Nam, sang chiết nhỏ lẻ, vận chuyển đi tiêu thụ. Trong năm 2015, các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 454.633 kg đường cát nhập lậu.

Các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả, bắt giữ nhiều vụ thuốc lá điếu với tổng số 968.268 gói.

Qua công tác nghiệp vụ, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 Tây Ninh cũng đã phát hiện, bắt giữ 5.656 chai rượu ngoại nhập lậu.

Ngoài ra, các lực lượng cũng đã kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn nhiều hoạt động kinh doanh, vận chuyển ngoại tệ, tiền Việt Nam, gỗ quý… trái phép trên địa bàn tỉnh.