Lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Phó Trưởng ban Thường trực); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Hà Ngọc Chiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh; một đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tổng kết 10 nămthực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thành lập Tổ công tác liên ngành do một đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng, thành viên là cán bộ thuộc các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức; chỉ đạo việc tổng hợp kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong phạm vi toàn quốc.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.