Liên tục triệt phá các vụ buôn bán ma túy lớn

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Từ ngày 7-12/7 , Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã liên tiếp phá 4 vụ án ma túy lớn với hàng chục đối tượng tham gia.

Khà Văn Dếnh và Khà A Súa và tang vật là 25 bánh heroin. Nguồn: chinhphu.vn
Khà Văn Dếnh và Khà A Súa và tang vật là 25 bánh heroin. Nguồn: chinhphu.vn
Bắt giữ 2 đối tượng với 25 bánh heroin

Vào hồi 0h15’ ngày 12/7, tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép heroin, tang vật thu 25 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 9kg.

2 đối tượng bị bắt giữ là Khà Văn Dếnh (40 tuổi) và Khà A Súa (32 tuổi) cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình truy bắt, đối tượng Khà A Súa đã dùng hung khí nóng chống trả quyết liệt khiến một đồng chí trong tổ công tác bị thương.  

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, sau đó sẽ bán bán xuống các tỉnh miền xuôi.

Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên; Phòng phòng chống tội phạm ma túy Cục Cảnh sát Biển Bộ Quốc phòng; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đấu tranh mở rộng

Triệt phá đường dây ma túy từ Nam Định vào TP. Hồ Chí Minh

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây ma túy lớn, do Vũ Hồng Sơn (sinh năm 1977, quê tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Theo điều tra, công an xác định, đối tượng Đỗ Duy Khanh (sinh năm 1976, ngụ quận Bình Thạnh, từng có tiền án mua bán trái phép chất ma túy) là đầu mối cung cấp ma túy lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/6, khi Khanh đang vận chuyển ma túy, bị các trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra xe máy của Khanh, công an thu giữ 3 bánh heroin. Khám nhà riêng của Khanh, công an thu giữ thêm một số lượng ma túy lớn, một két sắt bên trong có 2 cân điện tử cùng 21 triệu đồng.

Từ lời khai của Khanh, công an đã bắt khẩn cấp thêm các đối tượng: Trần Thị Lương (tự Yến, sinh năm 1970, quê Nam Định); Lê Thị Kim Ánh (sinh năm 1982, ngụ quận 4); Nguyễn Huỳnh Minh Châu (sinh năm 1979, ngụ quận 5) thu giữ khối lượng lớn ma túy, thuốc lắc...

Tiếp đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an quận 11 đột kích khách sạn T.B nằm trên đường Lữ Gia, phường 11, quận 11, bắt Vũ Hồng Sơn. Khám xét trong người Sơn, công an thu giữ một khẩu súng và sáu viên đạn cùng một số tang vật liên quan.

Kết thúc chuyên án, Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 13 bánh heroin, 1.800 viên thuốc lắc, một khẩu súng cùng 12 viên đạn.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Ngày 10/7, lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đã đấu tranh thành công Chuyên án 334LV, bắt giữ 3 đối tượng, tịch thu 4 bánh heroin, 1 bánh cần sa.

Trước đó, ngày 7/7, tại địa bàn cụm bản Ba Ke, huyện Noọng Hét, tỉnh  Xiêng Khoảng, Lào, lực lượng đánh án phát hiện xe ô tô Vigo mang biển kiểm soát RRI3914, (trên xe có 4 đối tượng) chạy hướng Xiêng Khoảng, Lào về Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Việt Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng trên xe đã rồ ga đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. 

Trước tình huống đó, buộc lực lượng phối hợp phải nổ súng bắn thủng lốp xe ô tô của các đối tượng. Tuy nhiên, chúng vẫn liều lĩnh điều khiển xe sát tới bìa rừng, đồng thời nhanh chóng tẩu thoát khỏi ô tô, trốn vào rừng sâu.

Lực lượng đánh án nhanh chóng tổ chức truy đuổi, bắt được đối tượng Cha Dềnh Hạ, 42 tuổi, quê quán bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và tiến hành thu giữ xe ô tô.

Sau 8 giờ đồng hồ đấu tranh truy xét, thông tin về các đối tượng bỏ trốn được xác định. Đến 18h cùng ngày, lực lượng đánh án đã bắt giữ thêm 2 trong số 3 đối tượng bỏ trốn trước đó, gồm: Xênh Hạ, 32 tuổi; Dông Nu Hạ, 36 tuổi; cả 2 đối tượng đều có quê quán tại bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Lực lượng đánh án tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, đến ngày 10/7 đã thu giữ được 4 bánh heroin và 1 bánh cần sa mà chúng đã cất giấu khi chạy trốn trong rừng.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên đã di cư sang Lào sinh sống từ năm 2012 đến nay.

Hiện, lực lượng phối hợp tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại đang bỏ trốn, đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao đối tượng bị bắt và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Lào xử lý theo pháp luật hiện hành.

Bắt giữ 2 bánh heroin tại cửa khẩu Lóng Sập

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập, Cục Hải quan Điện Biên vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ một đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin.

Vào lúc 22 giờ ngày 9/7, Tổ công tác gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập;  Đồn biên Phòng cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Đội ĐC 05, Cục phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ tư lênh Biên Phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tiểu khu 70, thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La bất ngờ phát hiện đối tượng nằm trong chuyên án ma túy mà các lực lượng mới xác lập điều khiển xe máy 26K8-5365 đi vào nhà nghỉ Trường Giang.

Tại phòng nghỉ số 206, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng là Giàng A Nhà, trú tại địa chỉ tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, thu giữ 2 bánh chất bột màu trắng được đóng gói cẩn thận (kích thước 2,5 x15 x 10cm). Tại đây đối tượng Giàng A Nhà khai số chất bột màu trắng trên là heroin.

Toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật vi phạm đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý.