Lực lượng Hải quan phát hiện 21 vụ ma túy

Theo baohaiquan.vn

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện 21 vụ, bắt giữ 24 đối tượng vận chuyển trái phép các ma túy.

Đối tượng Khà A Chá cùng tang vật 9 bánh heroin do lực lượng Hải quan Quảng Ninh chủ trì phát hiện bắt giữ tại Bắc Ninh, tháng 4/2017. Nguồn: internet.
Đối tượng Khà A Chá cùng tang vật 9 bánh heroin do lực lượng Hải quan Quảng Ninh chủ trì phát hiện bắt giữ tại Bắc Ninh, tháng 4/2017. Nguồn: internet.

Qua đấu tranh, lực lượng Hải quan thu giữ 3,846 kg heroin; 11,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 13,037 kg thuốc phiện; 2,8 tấn lá Khat và 30.238 viên ma túy tổng hợp các loại…

Đáng lưu ý, trong tháng 3/2017, lần đầu tiên lực lượng Hải quan phối hợp phát hiện bắt giữ lá Khat qua khu vực cảng biển (cảng Hải Phòng).

Cụ thể, ngày 21/3, tại cảng Tân Vũ (Hải Phòng) trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Đội Chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành mở kiểm tra container chứa hàng vi phạm.  Kết quả phát hiện có 353 kiện hàng chứa lá Khat, tổng trọng lượng ước tính khoảng 2,8 tấn.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nguồn ma túy vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng cả về tính chất, mức độ, đối tượng, phạm vi địa bàn và chủng loại ma túy. 

Nổi lên trên tuyến biên giới Việt-Lào, ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” thẩm lậu vào nước ta, sau đó vận chuyển đi các nơi, với 20% tiêu thụ trọng nước và 80% vận chuyển đi nước thứ 3. 

Bên cạnh đó, tuyến biến giới Việt-Trung, được xem là đường đi của 90% ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Việt Nam, nhất là địa bàn dọc biên giới, cửa khẩu thuộc các tỉnh phía Bắc.