Nhiều tỉnh phải báo cáo về tình trạng nổ pháo dịp Tết

PV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc đốt pháo đêm giao thừa trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net

Ngày 07/03/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2122/VPCP-NC gửi Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công văn này nêu rõ: Báo Người lao động ra ngày 21/2/2018 có bài "Bất chấp lệnh cấm, dịp Tết Mậu Tuất, tình hình buôn bán, sử dụng pháo vẫn diễn ra phổ biến từ thành thị đến nông thôn", phản ánh trong những ngày Tết Mậu Tuất, đặc biệt là đêm giao thừa, tiếng pháo râm ran tại nhiều tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An...

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Riêng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; nếu có tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 phải chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2018.