Những vụ án chấn động dư luận năm 2017

Theo nhadautu.vn

Bắt giam anh em ông Đinh La Thăng, truy nã Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, đại án OceanBank, án tình Nga – Mỹ… là những vụ án gây xôn xao dư luận và được quan tâm nhất năm 2017.

Bắt giam anh em ông Đinh La Thăng

Ngày 8/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị (sau này là hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV; ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 7/5/2017, ông Đinh La Thăng - đang giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng áp dụng kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị.
Anh em ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng cùng bị bắt giam ngày 2/12/2017.
Anh em ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng cùng bị bắt giam ngày 2/12/2017.

Ngày 10/5/2017, Bộ Chính trị cho ông Thăng thôi chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Tiếp theo, ông Thăng bị tạm đình chỉ đại biểu quốc hội, đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Cùng ngày ông Thăng bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD).

Truy nã Vũ “nhôm”

Trong những ngày cuối năm 2017, dư luận lại được phen chấn động với thông tin truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”).

Vũ “nhôm” được biết đến với biệt danh "mafia" tại Đà Nẵng có tài “hô mưa gọi gió” tại Đà Nẵng. Có 9 dự án và 31 nhà, đất công sản và nhà đất cơ quan điều tra liên quan đến ông Vũ trong việc mua bán. Điều đáng nói đa số các nhà đất công sản trên được mua bán không qua đấu giá.

Ông Phan Văn Anh Vũ ị truy nã về tội
Ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã về tội "cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước".

Vũ “nhôm” từng có vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Công ty I.V.C, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP. Hồ Chí Minh… - được cho biết là những doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án “khủng”, nhà đất công trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Thế nhưng, tháng 4/2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã đồng loạt thoái vốn tại các doanh nghiệp trên.

Ngày 20/12/2017, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Đồng thời, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng ra quyết định tạm dừng các giao dịch liên quan tài sản của Vũ "Nhôm".

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

Gây tai tiếng từ khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với chiếc Lexus gắn biển xanh vào giữa năm 2016, Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ Đảng rồi bất ngờ bỏ trốn ra nước ngoài sau khi nộp đơn xin đi chữa bệnh.

Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trinh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau gần một năm trốn.
Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau gần một năm trốn.

Tháng 7/2017, Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú. Sau khi điều tra, ngày 26 và 27/12/2017, Viện KSND tối cao lần lượt ban hành 2 cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh.

Trong vụ án tại Tập đoàn dầu khí PVN và công ty con PVC (cùng với ông Đinh La Thăng), Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng. Còn trong vụ án tại công ty cổ phần Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô 4 tỷ đồng.

Vụ thất thoát 2.000 tỷ đồng ở OceanBank

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan nhiều đại gia ngân hàng như Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn... cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt cựu lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí PVN như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phùng Đình Thực... bị khởi tố bắt giam sau đó khoản 800 tỷ mà PVN mất trắng khi đầu tư vào OceanBank.

Hà Văn Thắm (phải) và Nguyễn Xuân Sơn (trái) trong vụ gây thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank.
Hà Văn Thắm (phải) và Nguyễn Xuân Sơn (trái) trong vụ gây thất thoát 2.000 tỷ đồng tại OceanBank.

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã có nhiều lời khai về các khoản tiền qua lại giữa ngân hàng với lãnh đạo PVN. Nguyễn Xuân Sơn đã bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình, Hà Văn Thắm bị tuyên án tù chung thân.

Án tình Nga – Mỹ 16,5 tỷ đồng

Trong năm 2017, dư luận rất quan tâm theo dõi vụ Trương Hồ Phương Nga - cựu Hoa hậu người Việt tại Nga bị người tình cũ là đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử hoa hậu tháng 6/2017 đã diễn ra với sự tranh luận căng thẳng giữa hai bên.

Đại gia Cao Toàn Mỹ và Cựu hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong vụ án tình - tiền gây xôn xao dư luận.
Đại gia Cao Toàn Mỹ và Cựu hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong vụ án tình - tiền gây xôn xao dư luận.

Trong khi ông Mỹ tố Nga lừa đảo thì cựu hoa hậu cho rằng đó là tiền ông Mỹ cho Nga theo hợp đồng tình cảm của hai người.

Trước nhiều chứng cứ mới xuất hiện trong vụ án, TAND TP. Hồ Chí Minh phải quyết định hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Phương Nga được tại ngoại. Sau khi nhận lại hồ sơ. cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ bị can với Phương Nga với lý do chờ kết quả giám định, xác minh chứng cứ.

Vụ nhập thuốc ung thư giả

Vụ án nhập lậu thuốc ung thư giả tại Công ty VN Pharma do tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm được TAND TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử đã để lại nhiều dấu hỏi.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng.

Có bất thường trong việc Bộ Y tế cấp phép "thần tốc" cho các lô thuốc nhập lậu của VN Pharma? Sao không làm rõ số tiền huê hồng hơn 15 tỷ đồng mà VN Pharma chi cho bác sĩ? Vụ án còn bỏ lọt người, lọt tội? Và một số lãnh đạo Bộ Y tế có liên quan đến vụ án không đến tòa khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, nghi vấn.

Sau khi TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên án 12 năm tù cho tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm, tuyên hủy án để điều tra lại và ra lệnh bắt tạm giam bị cáo Hùng ngay tại tòa (trước đó bị cáo Hùng được tại ngoại).