Phá đường dây cá độ hơn 37 triệu USD

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới 37,7 triệu USD.

Cụ thể, ngày 4/7, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế phối hợp Phòng 5, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) phá dỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet "ăn theo" World Cup với số tiền là 37,7 triệu USD. Trong đó có 10 thành viên cấp quản lý, hơn 150 con bạc tham gia.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, nhóm đối tượng này sử dụng mạng Internet để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa. Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu cung cấp trang mạng cá độ bóng đá, xóc đĩa cho các đại lý cấp dưới trên địa bàn thành phố Huế là Võ Văn Nhân, 31 tuổi (trú tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, Huế).

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan công an thu giữ nhiều phương tiện phục vụ cá độ, gồm 2 máy vi tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 máy fax, 1 máy tính bảng Ipad, 6 điện thoại di động, sổ ghi nợ (trị giá khoảng trên 200 triệu đồng, cùng với 400 USD, 300 đô-la Canada).

Kiểm tra tài liệu trên máy tính, cơ quan công an ghi nhận từ tháng 2/2014 đến nay, Nhân cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 37,7 triệu USD.

Ngoài Võ Văn Nhân, Công an Thừa Thiên -Huế đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng khác tại TP. Huế; đồng thời, thu giữ tại nhà các đối tượng nêu trên nhiều tài liệu, công cụ, phương tiện phạm tội và 450 triệu đồng tiền mặt. Đây là những đồng phạm, trợ thủ đắc lực cho Nhân trong việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.