Hải quan Quảng Ninh:

Phát hiện, bắt giữ 611 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Theo M. Hùng/bcd389.gov.vn

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, lũy kế từ 1/1-12/11/2017, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 611 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: M.Hùng
Cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: M.Hùng
Trong đó, có 346 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với trị giá hàng vi phạm là 15,44 tỷ đồng; 14 vụ gian lận thương mại và 251 vụ vi phạm thủ tục hải quan. Đơn vị cũng Chủ trì và phối hợp bắt giữ 6 vụ ma túy/5 đối tượng/tang vật thu giữ: 09 bánh Heroin trọng lượng 3,48 kg, 2,357 kg và 200ml ma túy tổng hợp.

Theo đánh giá của  Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, năm 2017, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tuyến đường bộ thuộc địa bàn quản lý của Hải quan Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là hàng có thuế suất cao, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng cấm như: thuốc lá ngoại, rượu ngoại, điện thoại di động, pháo nổ… Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tập trung tại khu vực địa bàn thành phố Móng Cái.

Trên tuyến biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa luôn tiềm ẩn nguy cơ, khó kiểm soát, các đối tượng sử dụng phương tiện cao tốc, hiện đại, thường hoạt động vào ban đêm gây nhiều rất khó khăn cho lực lượng bắt giữ. Trong đó, nổi lên là hoạt động kinh doanh trái phép xăng dầu, than, phụ phẩm ngoài than, thuốc lá điếu và rượu ngoại.

Trong khi đó, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giảm so với năm 2016 do các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh và phía Trung Quốc triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy lớn ở Đông Hưng nên nguồn ma túy từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh. Các đối tượng cầm đầu, chủ mưu chuyển địa bàn sang các tỉnh phía Bắc khác như Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh để hoạt động.