Phát hiện tàu vận chuyển trái phép 720 tấn than cám

Theo baohaiquan.vn

Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1)-Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa phát hiện bắt giữ tàu vận chuyển 720 tấn than cám không có chứng từ hợp lệ.

Một vụ xuất lậu than do Hải đội 1 phát hiện bắt giữ. Ảnh: baohaiquan.vn
Một vụ xuất lậu than do Hải đội 1 phát hiện bắt giữ. Ảnh: baohaiquan.vn

Vào hồi 23 giờ 15 phút ngày 19/10, tại vùng biển thuộc khu vực Hòn Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Hải đội 1 phát hiện, kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với tàu Thành Công 18 (NA2034H) do ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1978, trú tại Quỳnh Thiên, Quỳnh Lưu, Nghệ An làm máy trưởng, phụ trách tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trên tàu NA2034H đang vận chuyển khoảng 720 tấn than cám (theo khai báo) hoá đơn chứng từ chưa hợp lệ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Hải đội 1 tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, ngày 17/10,tại khu vực đèn Ba Lăng- vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Hải đội 1 phát hiện 4 tàu, vận chuyển 2.400 tấn than xít và 30 khối dầu diesel (đều không có chứng từ hợp lệ)