Phát hiện và xử lý 1.567 vụ vi phạm pháp luật hải quan

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9, lực lượng chống buôn lậu của ngành Hải quan đã phát hiện, xử lý 1.567 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 15,2 tỷ đồng; thu nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng.

Tang vật lô hàng quân trang của quân đội Mỹ do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ cuối tháng 8/2015. Ảnh: Thanh Tùng
Tang vật lô hàng quân trang của quân đội Mỹ do Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ cuối tháng 8/2015. Ảnh: Thanh Tùng

Một số vụ việc điển hình như: Ngày 22/8, Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 3,7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng, 7 viên đạn...

Ngày 9/9, Chi cục Hải quan Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) bắt giữ 2 vụ/ 2 đối tượng có hành vi nhập khẩu hàng hóa không có chứng từ hợp pháp và không khai báo hải quan. Tang vật vi phạm gồm: 100 hộp mỹ phẩm xuất xứ Thái Lan, 134 hộp thực phẩm chức năng mới 100%, xuất xứ Thái Lan.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục hải quan TP Hồ Chí Minh) đã kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam, phát hiệnhàng chục bộ quầnáolà quân phục của quân đội Mỹ (thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu).../.