Quấn ngoại tệ quanh người vận chuyển trái phép qua biên giới

Nguyễn Hòa

Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 170.000 nhân dân tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đáng chú ý, đối tượng dùng thủ đoạn quấn tiền quanh người hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Đối tượng dùng thủ đoạn quấn tiền quanh ngườii để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
Đối tượng dùng thủ đoạn quấn tiền quanh ngườii để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, ngày 04/7/2018, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan tại cổng xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cán bộ Hải quan thuộc Đội Kiểm tra, giám sát Hải quan số 1- Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện một đối tượng nữ giới có dấu hiệu nghi vấn khi làm thủ tục xuất cảnh.

Đối tượng đi qua khu vực khai báo hải quan và khu vực kiểm tra, giám sát hải quan nhưng có hành vi cố tình không cho túi xách mang theo người vào máy soi hành lý của khách xuất cảnh.

Cán bộ Hải quan đã yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có nhiều cọc tiền Trung Quốc được quấn băng dính chặt quanh vòng bụng, tất cả được che đậy bên ngoài bằng chiếc áo váy màu đen và khoác ngoài bằng một chiếc áo sơ mi dài rộng.

Đối tượng ban đầu tự khai nhận tên là Lâm Tích Đoan, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, làm nghề buôn bán giữa chợ biên giới hai nước Việt- Trung.

Đối tượng thừa nhận trong khi xuất cảnh sang Trung Quốc đã giấu 17 cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, mỗi cọc 100 tờ, dán băng dính vào xung quanh cạp quần, mặc áo chống nắng bên ngoài nhằm mục đích trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng trong quá trình xuất cảnh. Tổng số tiền đối tượng mang theo là 170.000 nhân dân tệ, không làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; chuyển hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm về cơ quan Điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.