Quảng Ninh: Phát hiện, bắt giữ buôn lậu trong quý I/2017 tăng cao

Theo daibieunhandan.vn

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 tháng đầu năm 2017, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc địa bàn quản lý của hải quan Quảng Ninh có dấu hiệu gia tăng về số lượng và tính chất vụ việc. Nổi lên là tình trạng vận chuyển trái phép thuốc lá điếu, trứng gia cầm, mỹ phẩm, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ sứ nghi là đồ cổ.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh tiêu hủy trứng gà nhập lậu. Nguồn: internet.
Lực lượng chức năng Quảng Ninh tiêu hủy trứng gà nhập lậu. Nguồn: internet.
Trong quý I/2017, lực lượng chống buôn lậu Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 76 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa; trị giá 3.076,45 triệu đồng; tăng 15,1% về số vụ và tăng 73,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng lưu ý, từ ngày 15/2 đến ngày 15/3 lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Điển hình có 5 vụ vận chuyển trái phép 42.840 quả trứng gà, trị giá hơn 100 triệu đồng; 4 vụ vận chuyển trái phép gần 50.000 bao thuốc lá điếu, trị giá trên 1,4 tỷ đồng; 2 vụ vận chuyển 11.000 lít nhiên liệu diezel, trị giá 133,87 triệu đồng; 2 vụ vận chuyển 79 sản phẩm đồ sứ nghi là đồ cổ, trị giá 206 triệu đồng.

Trên tuyến biển, hoạt động buôn lậu các nhóm mặt hàng như than, quặng, khoáng sản xuất lậu vẫn tiếp diễn; xuất hiện một số đối tượng trong nước chuyển sang thu mua than có nguồn gốc bất hợp pháp để tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên, trên tuyến biển, nổi lên tình hình buôn bán, kinh doanh trái phép xăng dầu cung cấp cho các tàu cá hoạt động đánh bắt hải sản gần bờ và trong khu vực vịnh. Tiêu biểu là vụ vào đầu tháng 3 do Đội Kiểm soát Hải quan số 2 thực hiện, bắt giữ 2 tàu chở hơn 3.000 lít dầu D.O không chứng từ hợp lệ.