Số đối tượng lừa đảo qua điện thoại bị bắt giữ liên tục gia tăng

Theo voh.com.vn

(Tài chính) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: từ đầu năm đến nay, một loại tội phạm nổi lên rất đáng lo ngại là các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc câu kết với các đối tượng trong nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Các đối tượng lừa đảo qua điện thoại: Chien Chiu - Fu, Huỳnh Thị Trinh và Nguyễn Đức Tài. Nguồn: internet
Các đối tượng lừa đảo qua điện thoại: Chien Chiu - Fu, Huỳnh Thị Trinh và Nguyễn Đức Tài. Nguồn: internet

Chúng thường gọi điện vào số máy bàn của người dân, tự xưng là cán bộ các cơ quan công quyền như công an, viện kiểm sát,... thông báo tài khoản của người dân bị tình nghi liên quan đến các đường dây rửa tiền, buôn ma túy, đề nghị người dân chuyển tiền vào những tài khoản do chúng chỉ định để xác minh, sau đó chúng rút tiền chiếm đoạt. 

Với thủ đoạn trên, hàng trăm nạn nhân, đa phần ở TP. Hồ Chí Minh đã bị chiếm đoạt với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan công an đã thu giữ và phong tỏa hơn 400 tài khoản, thẻ tín dụng ngân hàng, thu hồi được cho người dân hơn 5 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ 50 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc.