Thu giữ số thuốc lá lậu trị giá 2,3 tỷ đồng

Theo chinhphu.vn

Với việc thu giữ 8.000 cây thuốc lá 555 Gold nhập lậu trị giá trên 2,3 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất kể từ năm 2012.

Cơ quan chức năng đang kiểm đếm số thuốc lá lậu. Nguồn: cand.vn
Cơ quan chức năng đang kiểm đếm số thuốc lá lậu. Nguồn: cand.vn

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 21/5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 29A – 728.73 do Nguyễn Hữu Tín (51 tuổi) điều khiển, chở theo Trần Trọng Trường (43 tuổi, cùng trú tại Thường Tín, Hà Nội).

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 22 thùng catton, bên trong chứa 1.100 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất. Cả hai không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp cho toàn bộ số hàng này.

Khai thác nhanh, Trường trình bày số thuốc lá trên là của Đặng Hữu Đô (41 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) thuê chuyển từ kho hàng trên địa bàn, đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành triệu tập Đô, người này khai nhận trước đó đã đề nghị Trường đến kho hàng nêu trên để vận chuyển ra khu vực quốc lộ 1. Trường đã thuê và cùng Tín chở hàng theo chỉ đạo của Đô.

Căn cứ lời khai và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và kho hàng của Đô. Kết quả thu giữ thêm 138 thùng catton chứa 6.900 cây thuốc lá cùng chủng loại. Tất cả số hàng trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổng số thuốc lá cơ quan Công an thu giữ là 160 thùng catton chứa 8.000 cây thuốc lá 555 Gold nhập lậu (80.000 bao), ước tính số hàng hoá trên có trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.