Thu trên 52,393 tỷ đồng từ phạt hành chính, bán hàng tịch thu trong 11 tháng

Theo Kim Tiến/bcd389.gov.vn

Trong 11 tháng đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý 153 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 46 vụ gian lận thương mại; Thu ngân sách nhà nước trên 52,393 tỷ đồng từ phạt hành chính và bán hàng tịch thu (tăng 89,35% so với cùng kỳ năm 2016); Khởi tố 75 vụ/139 đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu. Nguồn: Internet
Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu. Nguồn: Internet

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức quán triệt các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng.

Tập trung xây dựng dự thảo Chỉ thị công tác nghiệp vụ và pháp luật năm 2018; Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Chỉ lệnh công tác trinh sát năm 2018. Hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tập trung vào các vùng biển trọng điểm như: Đông Bắc, cửa Vịnh Bắc Bộ, khu vực miền Trung từ 20 hải lý - 60 hải lý, các khu vực biển giáp ranh với các nước trên vùng biển Tây Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm.