Thực phẩm nhập lậu lại “nóng”

Theo baohaiquan.vn

“Đến hẹn lại lên”, cứ vào dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển trái phép thực phẩm “3 không”: Không vệ sinh, không kiểm dịch, không xuất xứ lại “nóng” từ khu vực biên giới về nội địa.

Lực lượng Hải quan Quảng Trị kiểm tra tang vật rượu ngoại vi phạm. Nguồn: internet.
Lực lượng Hải quan Quảng Trị kiểm tra tang vật rượu ngoại vi phạm. Nguồn: internet.

Tại các tỉnh như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, vào dịp cuối năm được xem như “mùa làm ăn” của các đối tượng buôn lậu. Như ở biên giới Quảng Ninh, nắm bắt được nhu cầu về hàng hóa của người dân gia tăng trong những tháng cuối năm, các đối tượng buôn lậu bất chấp địa hình phức tạp, đêm tối, dùng xe máy chở hàng luồn lách qua hai bên cánh gà Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến tập kết hàng hóa vào các khu vực đông dân cư và các điểm dọc Quốc lộ 18A - đoạn từ Km16 đến xã Quảng Nghĩa, lén lút tìm cách vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Một số đối tượng buôn lậu trực tiếp tham gia hoặc thuê người vận chuyển qua Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tầu Dân Tiến (điểm chốt chặn buôn lậu trên tuyến quốc lộ 18A từ khu vực biên giới Móng Cái về nội địa) bằng đường mòn hai bên cánh gà, rồi đưa lên các phương tiện vận tải đưa về nội địa.

Để vận chuyển trót lọt hàng lậu, hàng hóa thường được giấu trong các khoang, vách ngăn tự tạo trên các loại xe khách giường nằm, xe tải, xe conatiner… hòng qua mặt lực lượng chức năng. Mặt khác, các đối tượng còn bố trí người theo dõi, cảnh giới mọi di biến động của lực lượng chống buôn lậu, thậm chí đeo bám, ngăn cản hòng tẩu tán hàng hóa khi bị phát hiện.

Theo thông tin từ bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, thời điểm  từ cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12 này, tình trạng nhập lậu các loại bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, đông lạnh có chiều hướng gia tăng trở lại. Hoạt động này thường diễn ra lén lút ở khu vực giáp biên gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát và công khai trên tuyến Quốc lộ 18A, đoạn qua địa phận các huyện Quảng Yên, Quảng Ninh.

Báo động, có nhiều loại bánh kẹo Trung Quốc nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ không xác định được rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm tra chất lượng, có hình thức bắt mắt, hướng đến đối tượng trẻ nhỏ vẫn được dân buôn ưa dùng.

Điển hình là ngày 6/12, tại thị xã Quảng Yên, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô mang 14B-02044 do bà Nguyễn Thị Vượt là chủ xe, kiêm chủ hàng (trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện trên xe vận chuyển 480kg bánh Pokemon, 414kg bánh King nhập lậu. Đội Quản lý thị trường số 11  đã ra quyết định phạt tiền 15 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Vượt, đồng thời tịch thu toàn bộ hàng hoá vi phạm.

Không chỉ phức tạp ở biên giới Việt-Trung, tại biên giới Việt-Lào, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều mặt hàng rượu ngoại, bia, đường kính trắng... không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, không xác định chủ sở hữu. Đầu tháng 12 này, lực lượng kiểm soát Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo và Quốc lộ 9 đã tiếp tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp.

Điển hình là từ ngày 3/12 đến 5/12, Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo phát hiện, bắt giữ 3 vụ gùi cõng hàng hóa, thu giữ hàng chục chai rượu Chivas Regal do Scotland sản xuất; 2.800kg đường trắng Thái Lan sản xuất (không xác định được chủ sở hữu).

Cũng tại thời điểm trên, Chi cục phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lợi (địa chỉ: khu phố 8, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, thu giữ 60 thùng bia Heineken (5lít/thùng) do Pháp sản xuất và 500kg đường trắng Thái Lan sản xuất.

Nhận định tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng như: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng đưa vào “tầm ngắm” các mặt hàng nguyên liệu thực phẩm và các sản phẩm bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đồng loạt “lên dây cót” tinh thần cho các lực lượng làm nhiệm vụ từ biên giới vào trong nội địa, nâng cao cảnh giác, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả.