TP. Hồ Chí Minh: Hàng lậu “đứng đầu sổ”

Theo baocongthuong.com.vn

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục với diễn biến phức tạp.

Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất.
Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất.

Chỉ tính riêng một tuần (từ ngày 7-14/9/2016), lực lượng QLTT TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 120 vụ vi phạm, trong đó hàng nhập lậu đứng đầu sổ với 39 vụ, hàng cấm 32 vụ, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ 30 vụ, vi phạm về giá và đầu cơ găm 13 vụ… Trong số hàng buôn lậu bị thu giữ, thuốc lá điếu thu giữ 4.440 gói và 7 chiếc xe gắn máy từ 32 vụ bị xử lý.

Về kinh doanh hàng nhập lậu, Quản lý thị trường thành phố kiểm tra 39 cửa hàng, công ty, kho hàng, đã tạm giữ 762 kg và 79.404 đơn vị sản phẩm. Hàng lậu gồm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị điện, quần áo, giày dép, mắt kính, mũ bảo hiểm, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe đạp, đồ chơi trẻ em, trong đó có những vụ buôn lậu với số lượng lớn.

Kiểm tra 22 cửa hàng, trung tâm thương mại, Quản lý thị trường thành phố đã thu giữ 346 đôi giày dép hiệu Nike, Chanel, Louis Vuitton; 1.059 quần áo, túi xách, đồng hồ đeo tay hiệu CK, Nike, Under Armour, Chanel, Longines, Rolex, Rado, Omega, Tissot và 445 chai nước hoa hiệu CK giả nhãn hiệu. Số hàng bị thu giữ này đa phần là hàng không có nguồn gốc, hàng nhập lậu.

Mới đây nhất, ngày 17/9/2016, sau nhiều ngày theo dõi, Đội Quản lý thị trường 2A –Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra kho hàng số 30/1 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, phát hiện một xe tải chở 2.700 chai dầu gội chuẩn bị mang đi bán. Tại hiện trường, Đội Quản lý thị trường 2A đã kiểm đếm được khoảng 50% kho hàng, số lượng trên 60.000 sản phẩm các loại có xuất xứ từ Hoa Kỳ  gồm dầu gội, sữa tắm, kẹo cao su, chocolate, nước giải khát hiệu White Rain, Ivory, Suave, M&M…

Ông Phan Hoàn Kiếm - Chi cục trưởng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, tất cả số hàng nói trên đều không hóa đơn, chứng từ, không có số đăng ký theo quy định. Nếu kiểm đếm hết số hàng chứa trong kho thì trị giá lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Hàng lậu lưu thông trên thị trường TP. Hồ Chí Minh không chỉ có hàng tiêu dùng thiết yếu mà còn có cả hàng điện lạnh, điện tử, xe máy, ô tô. Ngày 25/8, Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74B) Bộ Công an cùng với hợp với Công an quận 10 TP. Hồ Chí Minh kiểm tra kho hàng tại bãi xe Trung Bảo 2 (đường Hưng Long, quận 10), phát hiện hơn 400 chiếc máy rửa chén, máy giặt, tủ lạnh đã qua sử dụng, loại hàng thuộc diện cấm nhập khẩu. Theo C74B, chủ lô hàng bị thu giữ trên không có giấy phép kinh doanh, riêng kho chứa hàng điện máy đã qua sử dụng nhập lậu này hình thành từ cuối năm 2015 đến nay.

Theo thống kê, chỉ tính riêng nửa đầu năm 2016, các cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 14.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hàng lậu nổi cộm trong thời gian gần đây là hàng đi qua cửa khẩu hải quan do một số doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong  khâu thông quan đã tuồn hàng lậu vào thị trường nội địa với nhiều hình thức tinh vi.

Cụ thể, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức soi chiếu 1.000 container nghi vấn chứa hàng hóa có vấn đề về nguồn gốc, đã  phát hiện 208 container chứa hàng lậu.