Triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả

Theo chinhphu.vn

Những ngày đầu năm 2016, các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả,... bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Nguồn: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Nguồn: VGP/Lê Sơn

Ngày 12/1, Cảnh sát Kinh tế Hà Nội đã phát hiện và thu giữ khối lượng lớn sản phẩm mỳ chính Trung Quốc nhưng được đóng mác các nhãn hiệu nổi tiếng được bán trên địa bàn nhiều huyện của Thủ đô. Qua khai thác, cơ quan công an cho biết các đối tượng nhập mua nguyên liệu bột ngọt có nguồn gốc Trung Quốc, mua bao bì rồi về đóng gói trước khi đưa vào thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 11/1, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Trung Hòa (SN 1972), nguyên Phó giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia, thuộc Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia đã cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 815 sản phẩm phân bón, tuy nhiên có tới 118 sản phẩm không được lấy mẫu và 697 sản phẩm không được phân tích. Liên quan đến vụ án còn có 2 cựu cán bộ dưới quyền của ông Hòa bị đề nghị truy tố về cùng tội danh, gồm: Vũ Tuấn Linh (SN 1975), nguyên Phó Trưởng phòng Khảo nghiệm phân bón và Phan Thị Quỳnh Hương (SN 1968), nguyên cán bộ thuộc trung tâm này.

Trước đó 1 ngày, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), tiến hành kiểm tra tại nhà Hoàng Đình Du (sinh năm 1948, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều) đã phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại (gồm pháo dàn, pháo hoa, pháo trứng) do Trung Quốc sản xuất. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Điền (sinh năm 1977, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) về hành vi cùng Hoàng Đình Du mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Ngày 9/1, Phòng 7 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Đội QLTT số 14 và Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng thuốc tân dược thuộc cùng một hệ thống có địa chỉ ở số 11A An Dương (Tây Hồ), số 20 Nguyễn Biểu và 129 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm nghìn đơn vị thuốc tân dược các loại hết date bị tẩy xoá, sửa hạn sử dụng trước khi bán cho khách hàng.

Theo điều tra, Trần Thị Ánh Tuyết (51 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu gom các loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng rồi chỉ đạo nhân viên dùng hóa chất phù phép tẩy, sửa hạn sử dụng rồi quay vòng bán tiếp với giá như các loại thuốc bán trên thị trường. Đối tượng Tuyết từng có 3 tiền án, không có trình độ về y dược nhưng mở tới hơn 20 quầy bán thuốc tân dược trên khắp địa bàn Hà Nội.

Chiều tối ngày 8/1, tại Km1, thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ 60 thùng xốp, bên trong chứa hơn 3.000kg lòng lợn đang phân hủy, bỗ mùi hôi thối.

Tại An Giang, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 8 đến 11/1), các đơn vị BĐBP An Giang đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới, thu giữ gần 11.000 gói thuốc lá ngoại, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Càng gần dịp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, mua bán tiêu thụ hàng nhái, hàng giả càng có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Thời gian qua, Lãnh đạo Chính phủ và trực tiếp là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389, cùng các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc các lực lượng chức năng tăng cường công tác nghiệp vụ, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, phải tập trung đánh trúng, đánh đúng đầu nậu.

Phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng được phát hiện gần đây, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa.