USD giả từ Trung Quốc vào Việt Nam

Theo vietnamnet.vn

(Tài chính) Một vụ vận chuyển 200.000 USD giả từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) vừa được cơ quan chức năng phát hiện. Theo đánh giá của lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ, đây là vụ vận chuyển đô-la giả lớn nhất từ trước đến nay.

 USD giả từ Trung Quốc vào Việt Nam
Một vụ vận chuyển 200.000 USD giả từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) vừa được cơ quan chức năng phát hiện. Nguồn: internet
Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/11, tại khu vực đường tàu thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyên Cao Lộc, Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Hồng Vinh và Bế Ngọc Hoàng (cùng ở thị trấn Đồng Đăng) vận chuyển 20 cọc tiền, mệnh giá mỗi tờ 100 USD.

Đối tượng Hoàng khai nhận, số tiền trên được một người Trung Quốc thuê vệ chuẩn qua cửa khẩu Cốc Nam về Việt Nam với giá 4 triệu đồng, khách phía Việt Nam sẽ trả phí 30 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ Đoàn Văn Hùng (ở thị trấn Đồng Đăng), Hùng là người chở Hoàng mang USD giả đi giao cho khách. Sau khi xong việc, Hoàng sẽ được trả 2 triệu đồng.

Theo đánh giá của lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ, đây là vụ vận chuyển đô-la giả lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 19/11, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang Hoàng Mai Phương (43 tuổi, trú tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vận chuyển 462 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ) từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phương khai nhận mua số tiền 462 triệu đồng tiền giả với giá 84 triệu đồng của 1 người xe ôm trên cửa khẩu Tân Thanh. Phương khai mua số tiền giả trên để trả nợ và dùng vào mục đích cá nhân.

Khi Phương đang trên đường vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. 

Hiện nay, lực lượng liên ngành đã lập biên bản thu giữ tang vật, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo pháp luật.